Chính trị

Hoài Đức: Cử tri bức xúc về việc không cấp đủ nước sạch sinh hoạt

Ánh Dương 21/12/2023 - 16:23

Cử tri huyện Hoài Đức phản ánh, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa đất, quy hoạch sử dụng đất; công tác giáo dục; có chế tài đối với đơn vị cấp nước sạch sinh hoạt để nâng cao chất lượng phục vụ...

20231221_150111.jpg
Các đại biểu, cử tri dự hội nghị.

Chiều 21-12, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 24 thực hiện tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức sau Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu Duy Hoàng Dương - Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội thay mặt Tổ đại biểu thông tin tới các cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 14.

Cử tri tại các xã: Cát Quế, Đức Thượng đã phản ánh 8 nội dung, ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai.

20231221_144212.jpg
Cử tri xã Cát Quế phát biểu ý kiến.

Cử tri đề nghị việc đăng ký biến động đất đai cho các hộ, cá nhân trên địa bàn xã Cát Quế cần được cơ quan chức năng tạo thuận lợi, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các cử tri cũng đề nghị được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết về việc cấp đổi giấy chứng nhận, tách thửa đất ở có đất vườn và đất nông nghiệp liền kề; triển khai thực hiện quy hoạch khu công nghiệp phát triển làng nghề trên địa bàn xã Cát Quế để tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp trong xã có cơ sở sản xuất, kinh doanh; xem xét miễn hoàn toàn học phí cho học sinh từ cấp học mầm non đến cấp THPT; chế độ thờ cúng liệt sỹ...

Đáng chú ý, cử tri Trần Đình Ngọc - xã Đức Thượng kiến nghị việc cung cấp nước sạch tại địa phương và một số khu chung cư trên địa bàn huyện Hoài Đức. Cụ thể thời gian vừa qua, một số xã của huyện Hoài Đức bị mất nước 6 tháng, trong đó có nhân dân xã Đức Thượng. Nhiều hộ dân phải mua nước sinh hoạt của xe bồn với giá 170.000 đồng/khối, cao gấp hơn 10 lần giá nhà nước, công ty cấp nước quy định. Do đó cử tri kiến nghị HĐND thành phố, UBND thành phố có biện pháp để đơn vị cung cấp nước sạch phải bảo đảm thực hiện cấp đủ nước như trong hợp đồng ký với người dân, đồng thời cần có chế tài để tránh các đơn vị cung cấp nước sạch làm việc thiếu trách nhiệm.

20231221_145229.jpg
Đại biểu Duy Hoàng Dương - Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến cử tri.

Đại biểu Duy Hoàng Dương thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Hoài Đức để tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Cử tri bức xúc về việc không cấp đủ nước sạch sinh hoạt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.