Nông thôn mới

Hoài Đức có thêm 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Nguyễn Mai 27/10/2023 - 18:15

Ngày 27-10, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội tiếp tục thẩm định tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với 4 xã Vân Canh, Di Trạch, La Phù, An Thượng (huyện Hoài Đức).

Xã Vân Canh có diện tích tự nhiên hơn 448ha, dân số hơn 16.000 người. Trong những năm qua, xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phát triển. Ngoài 3 thôn truyền thống, xã còn có 1 khu đô thị HUD và 1 khu chung cư AZ. Vân Canh có nhiều tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện, bình quân thu nhập của xã ước đạt hơn 74 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,32%...

Tại xã Di Trạch, người dân hài lòng cao với kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bà Vương Thị Hòa, Trưởng thôn Đa cho biết: Xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhân dân trong thôn rất phấn khởi tham gia các phần việc của mình như: Xây sửa nhà cửa khang trang, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất để làm giàu cho chính gia đình mình và đóng góp để xây dựng địa phương giàu mạnh. Cũng từ xây dựng nông thôn mới nâng cao, trụ sở UBND xã chuyển tới vị trí mới, nhân dân thôn Đa được tiếp quản trụ sở làm việc cũ, cải tạo thành nhà văn hóa, khu thể thao rộng, đẹp, người dân rất phấn khởi.

hoai-duc-3.jpg
Thành viên Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao xã La Phù.

Đối với xã La Phù, đây là xã có sản xuất thương mại phát triển và thu nhập bình quân cao nhất huyện (92,7 triệu đồng/người/năm). Từ năm 2021 đến nay, La Phù không có hộ nghèo, xã có 2 nghề dệt kim và sản xuất bánh kẹo, thu hút hơn 500 hộ tham gia sản xuất, kinh doanh; hơn 200 doanh nghiệp, 175 hộ làm thương mại dịch vụ. Các doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể đều hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tại xã An Thượng, địa phương còn hơn 442ha đất nông nghiệp chưa thu hồi vào các dự án, hằng năm nhân dân gieo trồng hết diện tích. Xã cũng tổ chức sản xuất từng vùng, từng thời vụ theo chỉ đạo sản xuất của huyện và thành phố. Tính đến năm 2023, xã đã chuyển đổi được 6ha từ trồng lúa sang trồng ổi, nho hạ đen… đem lại giá trị kinh tế cao.

hoai-duc-5.jpeg
Xã An Thượng còn diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, người dân đã và đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây ăn quả, trong đó có nho hạ đen.

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn thẩm định của thành phố đánh giá: Cả 4 xã Vân Canh, Di Trạch, La Phù, An Thượng đều đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ông Ngọ Văn Ngôn đề nghị các xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng với chất lượng tốt nhất để báo cáo thành phố và tiếp tục triển khai, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trước khi trở thành phường, Hoài Đức trở thành quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức có thêm 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.