Nông nghiệp - Nông thôn

Hoài Đức có 7.177 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Ánh Dương 12/01/2024 12:19

Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ - Hội Nông dân huyện Hoài Đức tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết: Năm 2023, các cấp Hội huyện đã kết nạp mới được 552 hội viên, đạt 110% chỉ tiêu thành phố giao, nâng tổng số hội viên toàn huyện đến nay lên 19.800 hội viên. Quỹ Hội Nông dân các xã tiếp tục tăng trưởng, hội viên đóng góp được 270 triệu đồng (đạt 131%), nâng tổng số quỹ hội lên 4,75 tỷ đồng…

img_20240112_112654.jpg
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì giai cấp Nông dân Việt Nam, Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

100% cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm, có tổng số 7.177/8.650 hộ đạt hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Toàn huyện xây dựng được 46 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đạt 230% chỉ tiêu thành phố giao; các xã, thị trấn thành lập được 2 chi hội nghề nghiệp (đạt 100%), 25 tổ hội nghề nghiệp (125%), 38 tổ hợp tác (190%). Các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể ở địa phương.

img_20240112_112649.jpg
Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Thông tin về hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2023, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức Lê Thị Điểm cho biết: Các cấp Hội triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch" với các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực; nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình “Phụ nữ tham gia phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình”; “Biến rác thải thành nguồn quỹ giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn";“Đoạn đường nở hoa, bích họa”...

Hiện, tổng dư nợ tại các Ngân hàng Chính sách xã hội, NN&PTNT đạt hơn 263,46 tỷ đồng, giúp 5.664 hộ vay đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế, tăng gần 18 tỷ đồng so với năm 2022; tập huấn thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, kinh doanh cho 406 nữ chủ hộ sản xuất, kinh doanh, chủ doanh nghiệp…

Các cấp Hội Phụ nữ huyện phối hợp, tổ chức 9 lớp dạy nghề cho 241 lao động, giới thiệu việc làm cho 615 lao động, hỗ trợ 15 phụ nữ khởi nghiệp, giúp 179 hộ cận nghèo, khó khăn; trích quỹ và vận động xã hội hóa thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em...

img_20240112_112701.jpg
Các tập thể, cá nhân được UBND thành phố khen thưởng.

Đánh giá cao thành tích của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân trên địa bàn huyện trong năm 2023, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh đề nghị năm 2024, các cấp Hội tiếp tục tập trung thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp nông dân, phụ nữ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với các công trình, phần việc thi đua thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, của Hội Nông dân và và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức vận động và tập hợp hội viên, gắn mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên với việc động viên hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã thành phường, huyện thành quận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức có 7.177 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.