Nghị quyết và Cuộc sống

Hoài Đức chú trọng công tác phát triển Đảng

Ánh Dương 28/12/2023 - 06:24

Năm 2023, Đảng bộ huyện Hoài Đức đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới và thành lập tổ chức Đảng.

Toàn huyện đã tổ chức kết nạp cho 205 đảng viên mới, góp phần tích cực hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng.

ket-nap.jpg
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư PA (huyện Hoài Đức), tháng 11-2023.

Vượt chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng ngoài nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” và Kết luận số 67-KL/TU, ngày 10-7-2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Hoài Đức đã chỉ đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện phối hợp với các ban, ngành liên quan khảo sát, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn có thể thành lập được chi bộ Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Hoài Đức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trong các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần cho biết, năm 2023, Đảng ủy Khối đã tổ chức khảo sát đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn, triển khai thực hiện các bước, quy trình theo quy định và thành lập mới 3 chi bộ, gồm: Chi bộ Hội Doanh nghiệp xã Di Trạch, Chi bộ Tạp chí sức khỏe Việt, Chi bộ Viện Nghiên cứu tài chính, hợp tác, đầu tư và thương mại Đông Nam Á với tổng số 15 đảng viên, đạt 300% chỉ tiêu Thành ủy, Huyện ủy giao.

Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Hoài Đức chú trọng, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên tới từng chi bộ trực thuộc. Các chi bộ trong khối đã chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ để giới thiệu với Đảng. Năm 2023, Đảng bộ Khối doanh nghiệp huyện Hoài Đức cử 95 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 1 lớp gồm 57 quần chúng ưu tú, đều là chủ doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp.

Bí thư Chi bộ Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Anh Trần Chiến Thắng chia sẻ, song song với việc phát triển doanh nghiệp, năm 2023, chi bộ và lãnh đạo công ty đã chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức Ðảng. Chi bộ đã cử 14 quần chúng xuất sắc tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị kết nạp 4 đảng viên mới. Tương tự, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư PA cũng giới thiệu 4 quần chúng tham gia lớp tìm hiểu về Đảng và hoàn thiện hồ sơ, đề nghị kết nạp được 2 đảng viên mới.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần, trong năm 2023, Đảng ủy Khối đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức xem xét, ban hành quyết định kết nạp Đảng cho 13 quần chúng ưu tú; thẩm định và trình hồ sơ để Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức ban hành quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 11 đảng viên dự bị; cử 13 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ…

Chú trọng kết nạp đảng viên mới

Theo báo cáo của Huyện ủy Hoài Đức, thực hiện công tác xây dựng Đảng, toàn huyện đã giới thiệu sinh hoạt Đảng cho 836 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 258 đồng chí; tổ chức kết nạp 205/195 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Đơn cử, tại Đảng bộ xã Song Phương, công tác bồi dưỡng cán bộ, quần chúng ưu tú luôn được quan tâm.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Song Phương Đỗ Văn Toàn cho hay, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã giới thiệu, cử 16 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 14 quần chúng ở độ tuổi Đoàn, 2 quần chúng là thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Tính đến trung tuần tháng 12-2023, xã Song Phương đã đề nghị cấp trên kết nạp được 3 đảng viên mới, hoàn thiện 5 hồ sơ trình Ban Tổ chức Huyện ủy xem xét, đề nghị kết nạp, đạt 100% chỉ tiêu Huyện ủy giao.

Cùng với đó, Huyện ủy Hoài Đức đã mở 50 lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho 6.111 học viên, đạt 106,1% kế hoạch; đào tạo 2 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 128 học viên và cử 50 đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do thành phố tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa cho biết, năm 2024, Huyện ủy Hoài Đức phấn đấu thực hiện tốt Chương trình số 03-CTr/HU của Huyện ủy; đề án của Thành ủy, kế hoạch của Huyện ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ huyện trong giai đoạn mới; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục khảo sát, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để thành lập mới chi bộ, kết nạp đảng viên mới…; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức chú trọng công tác phát triển Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.