Giải trí

Hòa nhạc “Chào xuân - 2024” cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Thụy Du 15/02/2024 - 18:50

Các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân cùng biểu diễn chương trình hòa nhạc “Chào xuân – 2024” (New Year Concert 2024) tại Nhà hát Hồ Gươm (40-40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào tối 17-2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Đây là chương trình hòa nhạc thường niên đón xuân mới dành cho khán giả yêu nhạc cổ điển Hà Nội.

dao-to-loan(1).jpg
Ca sĩ Đào Tố Loan và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ biểu diễn trong chương trình hòa nhạc "Chào xuân - 2024".

Chương trình hòa nhạc “Chào xuân – 2024” do nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy, cùng sự tham gia của các ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan và các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân.

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức hai phần âm nhạc. Phần 1 là các tác phẩm âm nhạc Việt Nam nổi tiếng về mùa xuân, gồm “Mùa xuân đầu tiên” (Văn Cao), “Lắng nghe mùa xuân về” (Dương Thụ), “Cung đàn mùa xuân” (Cao Việt Bách), “Mùa xuân nho nhỏ” (Trần Hoàn), “Mùa chim én bay” (Hoàng Hiệp), “Hà Nội mười hai mùa hoa” (Giáng Son), “Đảng đã cho ta một mùa xuân” (Phạm Tuyên).

Phần 2 chương trình sẽ mang đến những tác phẩm âm nhạc nổi bật của các nhà soạn nhạc kinh điển thế giới, gồm “Im Krapfenwald’I Polka” op.366, “Tritsch-Tratsch-Polka, Polka schnell” op.214, “The Blue Danube Waltz” (Johann Strauss II); Heia in den Bergen (Emmerich Kalman), “L'Arlésienne Suite” số 2 (Georges Bizet), “Pomp and Circumstance” (Edward Elgar).

Những thanh âm và cảm xúc tươi đẹp của thiên nhiên qua những giai điệu xuân bất tận trong chương trình sẽ là món quà tinh thần thú vị gửi đến công chúng nhân dịp đầu năm mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hòa nhạc “Chào xuân - 2024” cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.