Chấp hành mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu Thủ đô (QKTĐ) về nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ năm 2006, LLVT QKTĐ đã kết thúc giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới và chuẩn bị kết thúc huấn luyện giai đoạn I/2006. Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới ở các đơn vị 100% đạt yêu cầu, có nhiều nội dung 80-85% đạt khá giỏi. Chiến sĩ nhận thức tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm, không chỉ thực hành đúng, đủ nội dung mà còn đạt chất lượng cao.
Huấn luyện ở Đoàn D20 - Quân khu Thủ đô Ảnh: TB
Thượng tá Phạm Thanh Hải – Phó phòng Quân huấn - Nhà trường QKTĐ cho biết: Năm nay là năm đầu tiên thực hiện Luật sửa đổi và bổ sung Luật NVQS, trong đó có nội dung rút ngắn thời gian chiến sĩ thực hiện NVQS từ 2 năm xuống còn 18 tháng và nhiều nội dung huấn luyện mới theo quy định của Bộ Quốc phòng nên đòi hỏi từ cán bộ huấn luyện đến chiến sĩ phải nỗ lực rèn luyện rất nhiều và công tác chuẩn bị từ thao trường bãi tập, mô hình học cụ đến giáo án bài giảng huấn luyện rất khoa học. Có một thực trạng là 60% cán bộ trực tiếp huấn luyện mới qua đào tạo từ trường quân sự ra, thiếu kiến thức thực tiễn và phương pháp truyền đạt còn hạn chế. Trong khi đó, những nội dung huấn luyện theo quy đinh mới rất khó như: bắn súng 3 tư thế, đánh thuốc nổ có tính thời gian… Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Phòng Quân huấn – Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị tập trung quán triệt nhiệm vụ, các chỉ thị, mệnh lệnh của Tưlệnh Quân khu và hướng dẫn của Bộ Tham mưu; tập huấn cho 179 đồng chí cán bộ từ cấp tiểu đội trưởng trở lên. Các đơn vị tổ chức hội giảng nhằm thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện; chuẩn bị thao trường bãi tập sát với thực tiễn, làm mới hàng ngàn bia bảng, mô hình học cụ.
Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm nay đạt cao còn do một nguyên nhân là Quân khu đã làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ ngay từ những khâu đầu, tỷ lệ trúng sức khỏe loại I cao và trình độ văn hóa hết lớp 12 đạt 70% nên khả năng tiếp thu và thích nghi với môi trường quân độinhanh. Đây cũng là một trong những bài học kinh nghiệm quý để áp dụng cho các mùa huấn luyện chiến sĩ mới các năm sau.
Đoàn Nghi lễ 781 năm nay huấn luyện 170 chiến sĩ mới. Qua kiểm tra các nội dung, đơn vị được Quân khu đánh giá đạt giỏi. Binh nhì Trần Văn Biên, quê Thái Bình, chiến sĩ mới đã đạt 86 điểm trong nội dung bắn súng AK bài 1 với 3 tư thế, tâm sự: “Đây là lần thứ 2 tôi được bắn đạn thật. Môn bắn súng thật là khó nhưng chúng tôi được các đồng chí cán bộ trực tiếp huấn luyện hướng dẫn cụ thể từng động tác, yếu lĩnh cơ bản. Mỗi sáng, chiều chúng tôi đều thực hiện các bài tập bổ trợ: ngắm điểm đen để luyện mắt, treo quả lựu đạn trên đầu súng để giữ cho cân, chắc và tập thể lực. Có nhiều đồng chí trong đơn vị tôi bắn được 80 điểm trở lên.
Đối với bộ môn ném lựu đạn xa trúng đích, Binh nhì Trần Sơn Tùng, 20 tuổi quê ở Hưng yên cho biết: “Để đạt được điểm giỏi môn này, tôi phải tập luyện rất nhiều. Bài tập bổ trợ hiệu quả nhất là tạo đà bằng cách buộc dây chun vào gốc cây, đứng tập ném đúng tư thế, làm cho gân tay khỏe lên, khi ném kiểm tra tâm lý sẽ tự tin, vững vàng hơn”.
Môn đánh thuốc nổ, Binh nhì Lê Văn Vương, quê Thanh Hóa thao tác trong hơn 4 phút, vượt trước thời gian quy định hơn 2 phút, đạt loại giỏi, trao đổi kinh nghiệm: “Nội dung này đòi hỏi người chiến sĩ phải thực hiện động tác nhanh, chuẩn xác và vận động xa rất nhanh. Nguy hiểm nhất là khi liên kết kíp nổ với dây cháy chậm. Nếu lúng túng, thao tác sai, có thể gây nổ ngay trên tay, mất an toàn trong khi huấn luyện. Mới lần đầu thao tác, tôi cũng thấy run lắm, sau rèn luyện nhiều, được sự hướng dẫn tỉ mỉ của đồng chí tiểu đội trưởng, tôi đã thao tác một cách thuần thục và đạt thời gian sớm hơn quy định”.
Đại úy Trịnh Quang Minh- Đại đội trưởng Đại đội 1, đã có 10 năm kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới, trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, tâm sự: “Mặc dù thời gian huấn luyện ngắn hơn những năm trước nửa tháng và nhiều nội dung mới và khó song CBCS Đoàn Nghi lễ chúng tôi vẫn xác định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chuẩn bị tốt từ khâu cán bộ trực tiếp huấn luyện đến thao trường, bãi tập, mô hình học cụ. Những chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc những khoa mục huấn luyện đều được biểu dương kịp thời. Đó là những đóa hoa chiến công đầu đời của những người chiến sĩ trẻ trên bước đường binh nghiệp”.
Tâm Bắc
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.