Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng 100 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh

Hiền Phương| 12/02/2020 16:57

(HNM) - Chiều 12-2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập (3/3/1959 - 3/3/2020) và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2020).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng 100 triệu đồng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chúc lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có nhiều việc làm thiết thực, chung tay phòng, chống dịch bệnh như phát khẩu trang cho người dân Thủ đô.

Để động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, với trách nhiệm và tình cảm của người dân Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội 100 triệu đồng để hỗ trợ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và 5.000 khẩu trang (do Công ty TNHH Quốc tế LaCo và Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội tài trợ) cho bộ đội biên phòng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp nhận quà từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cảm ơn tình cảm của cán bộ Mặt trận và nhân dân Thủ đô.

Đại tá Trần Văn Bừng khẳng định, sự hỗ trợ kịp thời này đã tiếp sức, động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng quyết tâm cùng các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục quan tâm, động viên để bộ đội biên phòng cùng các lực lượng thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng 100 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.