Với tất cả niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, hôm nay (19-5-2025), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) - Người Cha già kính yêu của dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu mãi mãi là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại!
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vinh quang và vô cùng hiển hách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngời của Bác sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ.
Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản vô cùng quý báu - tư tưởng Hồ Chí Minh, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời, mẫu mực. Cả cuộc đời Người dấn thân chỉ với một mục đích cao cả là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thực hiện hệ thống tư tưởng của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã, đang phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người - một ngày rất đỗi thiêng liêng, trọng đại và có ý nghĩa lớn lao với cả dân tộc khi đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tập trung thực hiện các quyết sách rất quan trọng đối với tương lai phát triển đất nước. Đó là sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng - dấu mốc mở ra kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, hướng tới nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức sáng ngời, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta đang ra sức xây dựng tổ chức thực sự trong sạch, vững mạnh, là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh. Chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy sâu sắc của Người: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang tiến hành, Đảng, Nhà nước ta đã, đang thực hiện triệt để tư tưởng nhất quán trong suốt cuộc đời của Người là xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân và tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Theo Người, những người cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước phải thượng tôn pháp luật, thực hành đạo đức công vụ, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định mình là công bộc của dân: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.
Di sản tư tưởng thiêng liêng của Người cũng ghi dấu ấn đậm nét đến việc quan tâm chăm lo nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đây là nỗi niềm trăn trở khôn nguôi trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh mà vô cùng vĩ đại của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Thực hiện di huấn của Người, Đảng, Nhà nước ta đã, đang lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, nhân dân được hưởng hòa bình, ấm no, hạnh phúc.
Với Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Người từng căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.
Cùng với cả nước kiên định thực hiện các quyết sách lớn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã, đang thực hiện lời dạy của Bác Hồ là “làm gương mẫu, để dẫn đầu cho nhân dân cả nước”. Thành phố đang quyết tâm xây dựng “Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, với mục tiêu hướng đến là phát triển Thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.
Trong thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta bồi hồi và xúc động tưởng nhớ về Bác Hồ muôn vàn kính yêu, “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, chung sức, đồng lòng thực hiện ước muốn tột bậc nhưng cũng rất đỗi giản dị của Người là: “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
“Độc lập, tự do, hạnh phúc” luôn là lý tưởng chiến đấu, là lẽ sống, là hệ giá trị vô giá mà Bác Hồ để lại cho chúng ta hôm nay. Tấm gương đạo đức trong sáng, tư tưởng thiêng liêng của Người mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá, là biểu tượng sáng ngời, là ngọn đuốc soi đường cho mỗi người Việt Nam và cả dân tộc tiến lên trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn.
Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam như non cao, biển rộng. Người mãi mãi là biểu tượng sáng ngời tinh thần anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.