Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh ấn tượng tại Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47

Quang Thái - Viết Thành| 02/10/2022 15:11

(HNMO) - Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tích cực với người dân, các vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Các đại biểu trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế… dự lễ khai mạc chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình năm 2022 tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, Giải chạy Báo Hànộimới là giải chạy thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", có tác dụng tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Hà Nội.

“Tại giải chạy hôm nay, từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chúng ta ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, cùng góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy vì một nền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Giải đấu năm nay có nhiều bước phát triển mới, xứng tầm là sự kiện thể thao giàu truyền thống, mang ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của thành phố, chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); đồng thời, là hoạt động thể thao trọng điểm hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra cuối năm nay. Trong ảnh: Các đại biểu chạy hưởng ứng.

Tranh tài tại các nội dung thi đấu của giải có gần 1.500 vận động viên đến từ 80 đơn vị của các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; vận động viên người nước ngoài và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ở nội dung chạy phong trào, các vận động viên tranh tài ở cự ly 1.750m nam, nữ trung học cơ sở và trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã; 1.750m nữ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang; 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang.

Ở nội dung chạy nâng cao, các vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố thi đấu ở cự ly 5.250m nữ; 8.750m nam.

Các vận động viên người nước ngoài tham gia giải đấu.

Khoảnh khắc vận động viên Trần Văn Đảng khi về nhất nội dung nam nâng cao.

Đoàn xe mô tô phục vụ giải chạy.

Nhóm cổ động viên cuồng nhiệt cổ vũ cho các vận động viên tham gia giải chạy.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ người nước ngoài.

Niềm vui của các vận động viên trên bục nhận huy chương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh ấn tượng tại Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.