Đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 10 đến 16-8 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, song hệ thống điện quốc gia vẫn được vận hành an toàn, ổn định nhờ công tác điều độ linh hoạt và huy động hiệu quả các nguồn điện.

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), trong tuần từ ngày 10 đến 16-8, công suất cực đại (Pmax) của hệ thống điện quốc gia đạt 57.977MW vào lúc 13h50 ngày 13-8, tăng 8,8% so với tuần trước và cao hơn 5,5% so với mức đỉnh của năm 2025.
Cùng ngày, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt 1,18 tỷ kWh, tăng 8,1% so với tuần trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong khoảng từ 13h đến 13h30, phụ tải tăng khoảng 2.700MW chỉ trong 30 phút, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều độ hệ thống.
Tại miền Bắc, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của nắng nóng, công suất cực đại ngày 12-8 đạt 29.088MW, trong khi sản lượng điện tiêu thụ lên tới 604,3 triệu kWh, tăng lần lượt 18,7% và 15,2% so với tuần trước. Cao điểm tiêu thụ điện tiếp tục tập trung vào khoảng 21h30-22h30, thời điểm nguồn điện mặt trời không còn phát điện nhưng nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình vẫn ở mức cao.
Để bảo đảm cung ứng điện, NSMO đã chủ động cập nhật phương thức vận hành theo diễn biến thời tiết và phụ tải; đưa các máy biến áp dự phòng vào vận hành, đồng thời tạm hoãn một số công tác trên nguồn và lưới điện có thể ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện.
Các nguồn thủy điện, nhiệt điện than và tua-bin khí LNG được huy động linh hoạt theo nhu cầu phụ tải. NSMO cũng phối hợp với các đơn vị phát điện đẩy nhanh khắc phục sự cố, nâng cao công suất khả dụng của các tổ máy nhiệt điện; chủ động khởi động sớm các tổ máy tua-bin khí tại Phú Mỹ 2.1 và Nhơn Trạch 4 để bổ sung nguồn công suất cho hệ thống. Các nhà máy nhiệt điện dầu cũng được yêu cầu duy trì nhiên liệu và sẵn sàng phát điện khi cần thiết.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, hệ thống điện quốc gia đã vận hành an toàn, ổn định, liên tục trong suốt cao điểm nắng nóng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17 đến ngày 21-8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Trước diễn biến thời tiết chuyển từ nắng nóng sang mưa lớn, NSMO yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình khí tượng, thủy văn, chủ động phương án vận hành nguồn và lưới điện, bảo đảm an toàn hệ thống, đồng thời sẵn sàng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các tình huống bất thường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.