Luận đàm thời sự

Hệ lụy rất nguy hại

Đại sứ Trần Đức Mậu 17/06/2025 - 06:41

Giữa Israel và Iran trên thực tế đã bùng phát cuộc chiến tranh không có lời tuyên chiến chính thức. Israel khơi ngòi và Iran đáp trả. Kể từ khi hai nước này lập quốc đến nay, chưa khi nào bên này không kích bên kia dữ dội như hiện tại.

Israel cho biết đã phá hủy nhiều căn cứ hạt nhân và tên lửa, tiêu diệt nhiều tướng lĩnh hàng đầu và chuyên gia hạt nhân của Iran, phá hủy kho vũ khí và nhiên liệu ở Iran, đương nhiên khiến nhiều người chết và bị thương, thành phố và nhà cửa đổ nát.

Phía Iran cũng đã gây tổn thất không hề nhỏ cho Israel, một lần nữa đưa lại bằng chứng là cả với sự hậu thuẫn của Mỹ thì Israel vẫn không thể bảo đảm được tuyệt đối an toàn cho người dân và các cơ sở quân sự, hành chính ở Israel. Israel nhằm trước hết vào các cơ sở hạt nhân của Iran nhưng xem ra chưa gây nổi hề hấn gì cho các cơ sở hạt nhân nằm sâu trong lòng đất ở Iran. Riêng trên phương diện này, Israel chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Hai bên còn tiếp tục không kích lẫn nhau, chiến tranh thật sự với nhau và không bên nào sẵn sàng dừng trước bởi dừng trước sẽ bị coi là thua, yếu thế và thất thế - điều vô cùng nguy hiểm và tai hại đối với cả hai bên về đối nội cũng như đối ngoại.

Israel đã đi quá xa và phát ngôn quá mạnh mẽ nên "đâm lao phải theo lao" sau khi phát động cuộc chiến tranh này chừng nào chưa đạt được mục tiêu đề ra là triệt hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Iran ngày nay không như Libya khi xưa nên chỉ với những gì hiện có thì Israel không thể đạt được mục tiêu trên cho dù kéo dài cuộc chiến đến đâu. Chừng nào còn bị Israel không kích, chừng ấy Iran sẽ còn không kích đáp trả và càng quyết tâm thúc đẩy đến cùng chương trình hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã tuyên bố như thế. Israel hành động quân sự để giải quyết một vấn đề với Iran nhưng chưa giải quyết được nó thì đã làm nảy sinh nhiều vấn đề khác đối với cả hai mà không biết hai bên rồi đây có giải quyết được với nhau hay không. Con quỷ đã ra khỏi cái chai và cái hộp Pandora đã bị mở.

Hiện tại, điều nguy hại ở đây là hai bên quyết tâm tiếp chiến nhau và chưa có chiến lược dắt nhau ra khỏi cuộc chiến. Nguy cơ hiện rất thực tế là diễn biến chiến sự dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hai bên và chiến tranh lây lan ra khắp khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.

Hệ lụy rất nguy hại khi cuộc giao tranh giữa Israel và Iran làm triệt tiêu mọi cơ hội và triển vọng hiện còn có được về giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Mỹ dung túng và hậu thuẫn Israel khơi ngòi cuộc chiến như thế, nên chút ít tin cậy lẫn nhau giữa Iran và Mỹ gây dựng trong thời gian qua đã tan thành mây khói. Đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran giữa Mỹ và Iran hay giữa Iran với mấy nước châu Âu như Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đề xuất nếu rồi đây có được tiến hành thì cũng sẽ trên nền tảng khác, trong bầu không khí chính trị khác theo chương trình nghị sự khác và cả cách tiếp cận những khía cạnh liên quan đến giải pháp cũng sẽ khác.

Hiện tại mới chỉ là giao tranh giữa Israel và Iran. Chiều hướng và mức độ diễn biến tiếp theo đây còn phụ thuộc vào Mỹ hậu thuẫn Israel và can dự trực tiếp đến mức độ nào. Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp khó về đối ngoại và đối nội bởi càng giúp Israel và can dự trực tiếp vào cuộc chiến thì càng khó có được giải pháp với Iran cho vấn đề hạt nhân của Iran và càng có nguy cơ sa lầy vào cuộc chiến tranh mới ở bên ngoài nước Mỹ, trái ngược với tinh thần và câu chữ của khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hệ lụy rất nguy hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.