Nông thôn mới

Hát Môn, Võng Xuyên đủ điều kiện đạt xã nông thôn mới nâng cao

Nguyễn Mai 13/01/2024 - 15:32

Ngày 13-1, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội thẩm định 2 xã Võng Xuyên và Hát Môn (huyện Phúc Thọ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

vong-xuyen.jpg
Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội thăm, kiểm tra thực tế tại Nhà văn hoá thôn Võng Ngoại, xã Võng Xuyên.

Võng Xuyên là xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Phúc Thọ những năm đầu mới triển khai. Sau khi đạt chuẩn, địa phương tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện tại, xã Võng Xuyên có 6/6 trường học 3 cấp đều đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xã có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm; địa bàn xã không có hộ dân có nhà tạm, dột nát và xuống cấp nghiêm trọng…

Xã Hát Môn là địa phương có di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng. Lễ hội truyền thống đền Hát Môn cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, người dân Hát Môn còn phát triển mạnh ngành nghề truyền thống. Toàn xã hiện có 290 cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất; hơn 300 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải phục vụ sản xuất của làng nghề…

hat-mon.jpeg
Thành viên Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội trao đổi, làm rõ, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tại xã Hát Môn.

Đại diện nhân dân xã Hát Môn, ông Nguyễn Hoàng Phi, Bí thư Chi bộ thôn 5 cho biết, tham gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhân dân đã chủ động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng và gần 1.000m2 đất để làm thêm 1 tuyến đường mới.

Kết luận hội nghị, ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết: Hai xã đều đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy vậy, các địa phương phải hoàn thiện lại hồ sơ minh chứng kết quả trong xây dựng nông thôn mới theo đúng hướng dẫn.

Với những hạn chế, thiếu sót được các thành viên trong Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố chỉ ra, ông Lê Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết sẽ chỉ đạo các phòng, ban của huyện hỗ trợ, đồng hành cùng các xã hoàn thiện hồ sơ công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Như vậy, Võng Xuyên và Hát Môn là hai xã đầu tiên của huyện Phúc Thọ đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến thời điểm hiện nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hát Môn, Võng Xuyên đủ điều kiện đạt xã nông thôn mới nâng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.