Với tinh thần không để những tồn tại kéo dài trở thành lực cản phát triển, xã Hát Môn tập trung xử lý 3 nhóm “điểm nghẽn” lớn gồm đất đai, môi trường và trật tự đô thị, nông thôn, an toàn giao thông.
Từ đầu năm tới nay, nhiều vụ việc đã được rà soát, phân loại, xử lý; đồng thời xã xác định rõ những việc cần tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới.

Đất đai được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều vấn đề tồn tại, phức tạp nhất trên địa bàn Hát Môn. Ngay từ đầu năm, xã đã thành lập các tổ công tác chuyên trách, phân công nhiệm vụ cụ thể để xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, đồng thời tập trung giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Việc giao ban định kỳ, họp chuyên đề cũng được duy trì nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.
Thời điểm đầu năm 2026, qua rà soát tại 60 thôn dân cư, Hát Môn xác định 575 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó có 216 trường hợp sử dụng đất vào mục đích để ở, phi nông nghiệp; 354 trường hợp xây dựng nhà quản lý, nhà trông coi phục vụ sản xuất nông nghiệp có diện tích trên 20m² và 5 trường hợp lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý.
Kết quả xử lý bước đầu cho thấy sự vào cuộc khá quyết liệt. Tính đến hết quý II-2026, với 216 trường hợp sử dụng đất vào mục đích để ở, phi nông nghiệp, xã đã lập biên bản, ban hành quyết định xử lý 131 trường hợp; trong số này có 66 trường hợp đã tháo dỡ hoặc đang tháo dỡ công trình vi phạm.
Đối với 354 trường hợp xây dựng nhà quản lý phục vụ sản xuất nông nghiệp vượt 20m², đã có 308 trường hợp ký cam kết tự tháo dỡ phần công trình vi phạm. Đặc biệt, cả 5 trường hợp lấn chiếm đất công đã được lập hồ sơ, ban hành quyết định khắc phục hậu quả và tự giác tháo dỡ, khôi phục hiện trạng.
Cùng với xử lý vi phạm, Hát Môn tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Xã đã rà soát 995 thửa đất ở chưa được cấp Giấy chứng nhận, phân loại theo nguồn gốc và tình trạng pháp lý. Trong đó có 180 trường hợp đất có nguồn gốc ông cha để lại; 198 trường hợp đất giao trái thẩm quyền; 335 trường hợp vi phạm trước ngày 1-7-2014; 90 trường hợp có tranh chấp và 192 trường hợp thuộc các dạng khác.
Đáng chú ý, tính đến hết quý II-2026 đã có 123 hồ sơ trong tổng số 995 trường hợp đã được giải quyết, trong đó 72 trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận. Đối với 872 trường hợp còn lại, xã đã phân loại cụ thể nguyên nhân, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đối thoại.

Từ ngày 1-1 đến 26-6-2026, toàn xã đã giải quyết 299 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai; trong đó 141 trường hợp được cấp Giấy chứng nhận, 12 trường hợp chuyển cơ quan thuế, 9 trường hợp đang hoàn thiện báo cáo thẩm định, 30 trường hợp niêm yết công khai và 107 trường hợp được đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận.
Tuy đã có nhiều chuyển biến song theo Phòng Kinh tế xã Hát Môn, khó khăn phía trước vẫn còn không ít, bởi nhiều hồ sơ có nguồn gốc sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, tài liệu địa chính thiếu hoặc không đồng nhất, người sử dụng đất thay đổi nhưng chưa hoàn thiện thủ tục, thậm chí có trường hợp mất chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, xã xác định phải xử lý từng hồ sơ, từng thửa đất, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng, biến động, tranh chấp và nghĩa vụ tài chính trước khi quyết định.
Không chỉ tập trung vào đất đai, Hát Môn đồng thời xử lý những vấn đề liên quan trực tiếp đến chất lượng sống và diện mạo nông thôn.
Trong lĩnh vực môi trường, xã đã rà soát 9 điểm rác tồn đọng tại các khu vực công cộng; tổ chức thu gom, dọn vệ sinh và cắm biển cấm đổ rác, công khai hình thức xử phạt. Rác thải sinh hoạt tại các thôn dân cư cơ bản được thu gom tại nguồn với tần suất mỗi ngày một lần; những khu vực ngõ nhỏ tiếp tục được rà soát để bố trí nhân lực, phương tiện phù hợp. Xã cũng xây dựng 2 nhà phân loại rác thân thiện và mô hình “Ngôi nhà Pin” tại các trường học.
Công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải được tăng cường. Qua kiểm tra 20 cơ sở, xã đã xử phạt 3 cơ sở với tổng số tiền 180 triệu đồng; yêu cầu 2 đơn vị chấm dứt hoạt động, đồng thời yêu cầu các cơ sở khác thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.
Trong lĩnh vực trật tự đô thị và an toàn giao thông, nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai. Trong các tháng đầu năm, lực lượng Công an xã ra quân xử lý “điểm nghẽn” tại các địa bàn Tam Hiệp, Ngọc Tảo, Tam Thuấn, cắt dỡ mái che, mái vảy tại 35 hộ vi phạm và di chuyển các cột điện ảnh hưởng đến giao thông. Tuyến đường Tam Thuấn - Thanh Đa - Đền Hát Môn cũng được xây dựng theo hướng “ba nhất” về trật tự, an toàn giao thông, gắn với xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đáng chú ý, Hát Môn đã rà soát 6 “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; phối hợp di dời 73 cột điện để bảo đảm an toàn. Với 200 hộ kinh doanh có nguy cơ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đã có 155 hộ chủ động tháo dỡ và ký cam kết không tái lấn chiếm. Công tác tuần tra được duy trì 2 buổi mỗi ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
Xã cũng rà soát 4 điểm chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát; vận động hộ kinh doanh không sử dụng lòng đường, vỉa hè và bố trí hoạt động tại các chợ truyền thống theo quy định. Đây là những giải pháp nhằm chuyển từ xử lý từng vụ việc sang duy trì nền nếp lâu dài.
Theo Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban chỉ đạo xử lý điểm nghẽn xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn, từ nay tới cuối năm, xã Hát Môn tiếp tục xác định rõ phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để phát sinh vi phạm mới, đồng thời tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai đủ điều kiện, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm. Với những vụ việc phức tạp, xã sẽ tiếp tục phân loại, xác minh, làm rõ bản chất để xử lý đúng đối tượng, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.