Sau hơn 1 tháng hoàn thành sắp xếp 60 thôn thành 17 thôn mới, các thôn trên địa bàn xã Hát Môn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động, phối hợp với chính quyền xã triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.
Cùng với kiện toàn tổ chức, xã Hát Môn chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mô hình tổ chức mới ở cơ sở.

Theo báo cáo của xã Hát Môn, sau sắp xếp, xã giảm từ 60 thôn xuống còn 17 thôn, gồm: Tiền Giang, Đông Thành, Yên Lâm, Hiệp Lộc, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Hạ Hiệp, Quán Hạ, Hương Hạ, Ngọc Tảo, Thượng Hiệp, Điền Hòa Cát, Mỹ Giang, Thuấn Nhuế, Táo Ngoại, Thanh Đa và Thanh Hồng.
Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, các thôn cơ bản ổn định về tổ chức, từng bước hình thành nền nếp trong thực hiện nhiệm vụ. Các thôn đã lựa chọn nơi làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho trưởng, phó thôn; xây dựng lịch trực, bảo đảm tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân. Việc phối hợp giữa ban quản lý thôn với các ban, ngành của xã trong triển khai chủ trương, kế hoạch chung được duy trì.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các thôn cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp. Tại thôn Thanh Hồng, Trưởng thôn Đỗ Bá Khang cho biết, ngay sau khi sắp xếp, thôn đã thực hiện bàn giao, tiếp nhận công việc, từng bước ổn định bộ máy và đưa hoạt động đi vào nền nếp. Việc phân công nhiệm vụ cho trưởng, phó thôn được thực hiện cụ thể; lịch trực được duy trì, bảo đảm giải quyết các công việc phát sinh và nhu cầu chính đáng của người dân.
Không chỉ tập trung vào việc kiện toàn tổ chức, thôn Thanh Hồng còn chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ thiết thực. Trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, thôn đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với 1.014/1.046 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Thôn cũng thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy chủ và giải phóng mặt bằng tuyến đường Tây Thăng Long được 224/243 giấy chứng nhận.
Cùng với đó, thôn thành lập tổ xung kích phòng, chống thiên tai; tổ phòng, chống sốt xuất huyết; tiểu ban quản lý di tích; ban chủ nhiệm quản lý nhà văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng.
Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân cũng được triển khai, trong đó có tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); rà soát danh sách các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nghị quyết của HĐND thành phố và danh sách người được mừng thọ năm 2027.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thôn phối hợp với Ban Quản lý dự án triển khai khởi công công trình cải tạo, nâng cấp đường làng, ngõ xóm; phối hợp với Công an thành phố kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại 20 hộ sản xuất, kinh doanh.
Thôn cũng ghi nhận một vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, nguyên nhân được xác định do chập điện. Vụ việc tuy thiệt hại không lớn nhưng cho thấy yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, nhất là những nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh xen kẽ với khu dân cư.
Từ thực tế hoạt động, thôn Thanh Hồng kiến nghị xã quan tâm nâng cấp hệ thống truyền thanh do thiết bị hiện đã xuống cấp, hư hỏng, không hoạt động. Đây là phương tiện quan trọng để thôn thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của địa phương đến người dân, nhất là trong điều kiện địa bàn thôn sau sắp xếp rộng hơn.
Mới đây, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên đã làm việc với các thôn Thanh Đa, Thanh Hồng để nắm bắt thực tiễn và triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau sắp xếp thôn.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân 2 thôn Thanh Đa, Thanh Hồng trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của xã với các thôn, bảo đảm mọi nhiệm vụ được triển khai thống nhất, đồng bộ và sát cơ sở.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026, Chủ tịch UBND xã yêu cầu cấp ủy, ban quản lý và các tổ chức chính trị ở thôn tập trung xây dựng quy chế hoạt động; rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch năm để có giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh, quốc phòng gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhấn mạnh tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân trong vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan thôn xóm “sáng - xanh - sạch - đẹp”, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Các thôn cần tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Trong hội nghị thông tin thời sự và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên sau sắp xếp, kiện toàn thôn dân cư và các trường công lập mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn sáng 12-8, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu mang lại những kết quả tích cực, nhất là trong tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối trung gian, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, không để công việc bị gián đoạn.
Việc đưa nhiều nhiệm vụ về gần cơ sở cũng góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Trong đó, cấp xã phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển giao; hạ tầng số, dữ liệu và phần mềm quản lý ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ; một số nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền và cơ chế tài chính cần tiếp tục được hoàn thiện.
Đối với việc sắp xếp, kiện toàn thôn dân cư, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, thôn, tổ dân phố không phải là cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, chịu sự lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã. Do đó, quá trình tổ chức và hoạt động phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; phát huy quyền làm chủ và tính tự quản của nhân dân, đồng thời phân định rõ nhiệm vụ tự quản với nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương.
Từ thực tiễn sau sắp xếp, đồng chí Nguyễn Đình Sơn đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn; chủ động tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và tích cực tham gia. Cùng với đó, cần thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để thông tin thiếu kiểm chứng tác động đến sự ổn định và đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.