Doanh nghiệp

HANSSIP Hà Nội khởi đầu tạo chuỗi hút đầu tư công nghiệp thế hệ mới tại Việt Nam

Khắc Kiên 04/07/2026 - 20:15

Sự thành công của Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP Hà Nội) đã và đang tạo sức lan tỏa, hình thành chuỗi các khu công nghiệp thương hiệu HANSSIP của Tập đoàn N&G Việt Nam đầu tư phát triển tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. HANSSIP với hệ sinh thái công nghiệp và đô thị dịch vụ đồng bộ tạo đủ điều kiện về hạ tầng hiện đại cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng chuỗi sản xuất toàn cầu cùng các doanh nghiệp FDI.

Điểm đến hút đầu tư

Là khu công nghiệp đầu tiên của thành phố Hà Nội và cả nước về lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hiện giai đoạn 1 của HANSSIP Hà Nội (tên giao dịch quốc tế là “HANSSIP”) đã được lấp đầy bởi các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ (điện tử, máy vi tính, thiết bị quang học, viễn thông, linh kiện hàng không vũ trụ...).

Hanssip-2.jpeg

Dự án đạt tổng vốn đầu tư đăng ký đợt 1 khoảng 10.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động và góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phía Nam Thủ đô, hình thành Đô thị vệ tinh Phú Xuyên (cũ) theo định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Giai đoạn 2 HANSSIP đang được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo quyết liệt để tiếp tục được triển khai, khởi công vào cuối năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng của các doanh nghiệp quy mô lớn và vệ tinh trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn N&G Việt Nam chia sẻ, điểm khác biệt của mô hình này là việc đầu tư các “Techno park” - hệ thống nhà xưởng xây dựng theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đi kèm với đầy đủ tiện ích như nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia, y tế, trường học, học viện đào tạo lao động, thể thao văn hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác, giúp doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất lâu dài.

CNHT Việt Nam, trong đó có đội ngũ doanh nghiệp Thủ đô ước tính có khoảng 2.000 đơn vị. Các doanh nghiệp đang ở giai đoạn chuyển dịch từ gia công đơn giản sang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng vẫn ở mức trung bình thấp so với các quốc gia công nghiệp phát triển trong khu vực.

Đội ngũ doanh nghiệp tham gia lĩnh vực CNHT ở Việt Nam chủ yếu đảm nhận các khâu lắp ráp, sản xuất linh kiện cơ bản. Còn Hà Nội đang nỗ lực nâng tầm vị thế thông qua thu hút đầu tư công nghệ cao và cải thiện năng lực nội địa hóa nhưng khó đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Một số doanh nghiệp của Hà Nội sau quá trình đào tạo, đã nhận được các chứng chỉ sản xuất AS9100, tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đạt yêu cầu cung ứng sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất linh kiện hàng không. Mục tiêu xuyên suốt là hình thành các liên kết sản xuất chặt chẽ, giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội từng bước đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Công nghiệp thế hệ mới, không chỉ còn là ốc vít, khuôn mẫu cơ khí... mà là bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao, drone máy bay không người lái (UAV), hàng không dân dụng, đường sắt tốc độ cao...”, doanh nhân Nguyễn Hoàng nói.

Nhân rộng mô hình

Ông Nguyễn Hoàng cho biết thêm, HANSSIP là tổ hợp công nghiệp - đô thị và phát triển theo hướng thành phố công nghiệp và đô thị thông minh với đầy đủ tiện ích phục vụ cho nhu cầu sản xuất và cuộc sống thường nhật đáp ứng cho các doanh nghiệp trong ngành. Tại đây có đầy đủ điều kiện dành cho phát minh - sáng chế - sản xuất - thương mại dịch vụ, và là nơi ở an lành với chất lượng sống của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - của trí tuệ nhân tạo - của các tiêu chí phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đang hướng đến cho người dân trên toàn thế giới.

img_6629.jpeg

Từ những dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ, ông Nguyễn Hoàng khẳng định, HANSSIP Hà Nội chính là điểm đến thu hút đầu tư công nghiệp thế hệ mới trong và ngoài nước, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, từ đó góp phần tăng trưởng hai con số Thủ đô. Minh chứng mang tầm vóc quy mô lớn tại Thủ đô khi HANSSIP Hà Nội đã thu hút đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng từ doanh nghiệp công nghệ cao từ Công ty Onaga (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc) như: Tập đoàn điện tử INVENTECTechlonogy (vốn đầu tư 125 triệu USD), tập đoàn MITAC sau thời gian thi công khẩn trương, tích cực, an toàn, đúng tiến độ đã chính thức đưa nhà máy sản xuất công nghệ cao giai đoạn 1, sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao giá trị hơn 66 triệu USD đi vào hoạt động, hay doanh nghiệp trong nước TOMECO cũng khánh thành giai đoạn 1 tổng mức đầu tư hoàn thiện lên đến 280 tỷ đồng. Công ty THT Việt Nam sản xuất ốc vít ngành hàng không, tàu biển, tàu tốc độ cao… Mục tiêu chính là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi.

“Sự thành công của HANSSIP Hà Nội đã và đang tạo sức lan tỏa, hình thành chuỗi các khu công nghiệp thương hiệu HANSSIP của Tập đoàn N&G Việt Nam đầu tư phát triển tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. HANSSIP với hệ sinh thái công nghiệp và đô thị dịch vụ đồng bộ đã tạo đủ điều kiện về hạ tầng hiện đại cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng chuỗi sản xuất toàn cầu”, doanh nhân Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Hanssip-1.jpeg

Tại khu vực miền Trung, Tập đoàn đang triển khai công tác đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên với quy mô khoảng 251ha. Đồng thời, N&G Việt Nam cũng đang thúc đẩy các thủ tục để nhân rộng mô hình thành công tại khu vực Đông và Tây Nam Bộ, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đồng bộ trên phạm vi cả nước.

"N&G Group Việt Nam đang thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội phát triển chuỗi các khu công nghiệp chuyên sâu thế hệ mới tại 3 miền Bắc - Trung - Nam để góp phần phát triển công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam" - Chủ tịch Tập đoàn N&G Việt Nam Nguyễn Hoàng chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    HANSSIP Hà Nội khởi đầu tạo chuỗi hút đầu tư công nghiệp thế hệ mới tại Việt Nam

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.