Sáng 31-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm khởi động chương trình triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Xã xã hội chủ nghĩa”, với chủ đề “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Tại sự kiện này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã có cuộc trao đổi với phóng viên về ý nghĩa của mô hình, các tiêu chí triển khai.
- Thưa đồng chí, vì sao thành phố lựa chọn hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố?
- Việc triển khai Đề án thí điểm xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" bắt nguồn từ sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ngay sau đó, Thành ủy và UBND thành phố đã khẩn trương ban hành các nghị quyết, kế hoạch, quyết định để tổ chức triển khai đề án.
Thành phố lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh là hai địa phương thực hiện thí điểm trên cơ sở nhiều tiêu chí như vị trí địa lý, truyền thống văn hóa, chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân.

Tuy nhiên, đề án không chỉ dành riêng cho hai xã. Với 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí, 124 xã, phường còn lại của Thủ đô đều có thể nghiên cứu, lựa chọn những tiêu chí phù hợp để triển khai theo điều kiện thực tiễn của địa phương mình. Thành phố kỳ vọng đến thời điểm tổng kết đề án sẽ không chỉ có hai xã đạt kết quả, mà nhiều địa phương khác cũng sẽ đủ điều kiện triển khai đồng bộ mô hình.
Hiện nay, Hà Nội tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung các tiêu chí trên cơ sở các chủ trương mới của Trung ương và những yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chúng tôi tin tưởng rằng với quyết tâm ngay từ những ngày đầu, cùng sự đồng thuận của nhân dân, của dư luận xã hội và cả hệ thống chính trị, mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" sẽ từ thí điểm tiến tới được nhân rộng trên toàn địa bàn Thủ đô.
Việc xã Thư Lâm phát động 100 ngày triển khai mô hình là dấu ấn rất tích cực, thể hiện tinh thần hưởng ứng và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thành phố sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền cơ sở, đồng thời mong các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tiếp tục ủng hộ chủ trương lớn này, với mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc của nhân dân.

- Trong 54 tiêu chí của mô hình có hai tiêu chí hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân. Thành phố sẽ cụ thể hóa và triển khai như thế nào để bảo đảm việc thực hiện thực chất, thưa đồng chí?
- Trong tổng số 54 tiêu chí, có 52 tiêu chí định lượng rất cụ thể và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hài lòng và hạnh phúc của người dân. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố đã giao các sở, ngành triển khai 18 nhiệm vụ cụ thể nhằm nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện và có thể kiểm chứng bằng những kết quả cụ thể.
Chúng tôi tin tưởng các tiêu chí sẽ tiếp tục được kiểm nghiệm trong quá trình triển khai thí điểm. Thành phố sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá, kịp thời điều chỉnh những nội dung cần thiết để các tiêu chí thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm khi triển khai từng nhiệm vụ đều hướng tới hai mục tiêu tổng hợp là nâng cao chỉ số hài lòng và hạnh phúc của người dân Thủ đô.
Trong quá trình xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động cũng như triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các chủ trương lớn của Trung ương, thành phố đã bổ sung một tư duy rất quan trọng, đó là coi chỉ số hạnh phúc là một trong những mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển. Bởi dù triển khai bất cứ chủ trương, chính sách hay nhiệm vụ nào thì mục tiêu cao nhất vẫn là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho nhân dân.
Ngay trong lễ phát động hôm nay, xã Thư Lâm cũng đã khẳng định rõ thông điệp xây dựng địa phương vì hạnh phúc của nhân dân, và đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa".

- Với hai địa phương được lựa chọn thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa", thành phố sẽ đồng hành như thế nào và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ sẽ ra sao, thưa đồng chí?
- Đối với hai xã, đây là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được thành phố lựa chọn triển khai thí điểm mô hình.
Ngay từ khi xây dựng đề án, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Ngay sau khi đề án được ban hành, Ban Chỉ đạo đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, trao đổi, thảo luận để thống nhất từ thành phố đến cơ sở về nội dung, phương thức và lộ trình triển khai.
Ngay cả chương trình phát động tại xã Thư Lâm hôm nay cũng được Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo rất sát sao và trực tiếp đồng hành cùng địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện.
Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ chế phù hợp để tạo động lực phát triển cho hai xã, cả về nguồn nhân lực, nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác nhằm thực hiện thành công mô hình thí điểm.
Hiện nay, mỗi xã có diện tích khoảng 42km², dân số khoảng 90.000 người. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, cả Thư Lâm và Phúc Thịnh đều có nhiều tiềm năng phát triển. Nhiều công trình, dự án lớn của Thủ đô sẽ được đầu tư tại khu vực này, hình thành không gian kết nối giữa khu vực đô thị trung tâm với vùng nông thôn và các địa phương lân cận.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố cùng sự đồng thuận của nhân dân, mô hình sẽ tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong hệ thống chính trị mà còn trong toàn xã hội. Người dân Thư Lâm và Phúc Thịnh sẽ ngày càng tự hào khi quê hương mình được lựa chọn là những địa phương tiên phong triển khai mô hình mới.

- Thưa đồng chí, đối với 124 xã, phường còn lại của Hà Nội, thành phố sẽ triển khai các nhiệm vụ như thế nào?
- Trên cơ sở 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí của đề án, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường căn cứ điều kiện thực tiễn của từng địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế cũng như các điều kiện khác để lựa chọn những tiêu chí phù hợp triển khai ngay từ năm 2026.
Mỗi xã, phường có thể lựa chọn những tiêu chí phù hợp nhất với điều kiện thực tế để triển khai trước; khi hoàn thành sẽ tiếp tục bổ sung và thực hiện các tiêu chí tiếp theo theo lộ trình.
Đối với những địa phương có đủ điều kiện như Thư Lâm và Phúc Thịnh thì hoàn toàn có thể triển khai đồng bộ toàn bộ 54 tiêu chí ngay từ đầu. Quan điểm của thành phố là triển khai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức.

- Đồng chí kỳ vọng như thế nào đối với hai địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm?
- Ngay từ đầu, khi lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh, thành phố đã đánh giá rất kỹ trên nhiều phương diện như truyền thống văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, chất lượng đội ngũ cán bộ và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân.
Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng hai địa phương sẽ là những nơi triển khai đề án sớm nhất, đạt được những kết quả cụ thể nhất và cũng là nơi người dân trực tiếp đánh giá hiệu quả của mô hình một cách khách quan nhất.
Thành phố sẽ luôn theo dõi, đồng hành cùng hai địa phương trong quá trình triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho địa phương phát triển.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ chủ động chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ khi Thư Lâm và Phúc Thịnh có nhu cầu về những cơ chế, nguồn lực đủ mạnh nhằm tạo tác động lan tỏa. Mục tiêu không chỉ là giúp hai địa phương phát triển mà còn tạo động lực, kinh nghiệm và niềm tin để các xã, phường khác của Hà Nội từng bước triển khai thành công mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa", hướng tới xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và thực sự vì hạnh phúc của nhân dân.
Trân trọng cảm ơn đồng chí!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.