Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng loạt đại gia lĩnh vực công nghệ sẽ không tới CES 2022 do lo ngại Omicron

Nguyễn Thúc| 23/12/2021 07:30

(HNMO) - Ngày 22-12, Amazon, Meta (Facebook), Twitter, T-Mobile đồng loạt thông báo không tham dự Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2022 do lo ngại tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh và sự hiện diện của biến thể mới Omicron tại Mỹ.

Triển lãm điện tử tiêu dùng quan trọng nhất thế giới có nguy cơ “vườn không nhà trống” do biến thể Omicron.

Trong số các công ty lớn khác đã tuyên bố sẽ không tham dự CES trực tiếp còn có cả Pinterest hay iHeartRadio. Trong nhóm các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực truyền thông, The Verge, CNET, Engadget, TechCrunch, TechRadar, Toms Guide đều đã đưa ra những thông báo tương tự. 

Việc hàng loạt công ty lớn quay lưng với CES 2022 đe dọa nghiêm trọng tới sự thành công của triển lãm lần này. Hồi đầu năm nay, CES 2021 từng phải diễn ra dưới hình thức trực tuyến cũng vì lý do này. Tháng 4 vừa qua, CTA - Ban tổ chức triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới này - đã mạnh dạn tuyên bố CES 2022 sẽ lại cho phép khách tham quan, nhưng điều này giờ đây có vẻ khó thành hiện thực.

Theo Amazon, bên cạnh việc không cử nhân viên tới triển lãm chuẩn bị diễn ra vào đầu tháng 1-2022 tới, ngay cả các đơn vị con của hãng như Ring (chuyên về nhà thông minh) cũng sẽ vắng mặt. Trong khi đó, công ty mẹ của Facebook và Twitter đều cho biết, sẽ cân nhắc tham gia dưới hình thức ảo, nhưng chưa đưa ra thông tin cụ thể về kế hoạch này. 

Tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới T-Mobile - với vai trò là nhà tài trợ chính của CES - cho biết, sẽ hạn chế tối đa việc cử nhân sự tới triển lãm, dù trong thông báo chính thức tỏ ra tự tin rằng “các nhà tổ chức CES sẽ có những biện pháp quyết liệt để bảo vệ nhân viên và khách tham quan”.

Theo giới chuyên môn, nếu Samsung, General Motor - những tập đoàn thường có các bài diễn thuyết quan trọng, hay LG, Panasonic, Sony - vốn thường có diện tích trưng bày lớn - từ bỏ CES 2022, việc chuyển sang thuần triển lãm ảo hoặc hủy bỏ là khó tránh khỏi.

Theo các nguồn tin, AMD và Samsung hiện vẫn duy trì kế hoạch “hiện diện tối thiểu”, trong khi Sony, Samsung, Google đều đang “theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh”. Về phần mình, Qualcomm, OnePlus, HTC… chưa đưa ra quyết định thay đổi nào.

Triển lãm CES 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 5-1 đến 8-1-2022 tại Las Vegas (Mỹ). Đây cũng chính là sự kiện mà VinFast dự kiến sẽ trình làng dải sản phẩm ô tô điện hoàn chỉnh của mình, với 5 mẫu phủ hết mọi phân khúc.

Trong số này, có 3 mẫu là hoàn toàn mới, thuộc phân khúc cỡ A-B-C. Hai mẫu xe còn lại thuộc phân khúc cỡ D và E là VF e35 và e36 đã được giới thiệu tại Los Angeles Auto Show (Mỹ) hồi tháng 11-2021.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàng loạt đại gia lĩnh vực công nghệ sẽ không tới CES 2022 do lo ngại Omicron

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.