Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng điện lạnh đang “nóng”

LANHUONG| 14/05/2007 10:20

Trong những ngày đầu tháng 5, tại các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử - điện lạnh ở Hà Nội, lượng hàng bán ra tăng vọt ngay khi bắt đầu nắng nóng với mức tăng 40 - 50% so với thời điểm 2 tháng trước đó.

Trong những ngày đầu tháng 5, tại các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử - điện lạnh ở Hà Nội, lượng hàng bán ra tăng vọt ngay khi bắt đầu nắng nóng với mức tăng 40 - 50% so với thời điểm 2 tháng trước đó.

Sức mua các loại quạt máy trong những ngày gần đây tăng mạnh. Theo ông Mai Khắc Hoa, chủ cửa hang quạt nằm trên phố Tôn Đức Thắng, trung bình mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ từ 20 - 30 chiếc quạt. Trong đó, quạt tích điện, quạt hơi nước chiếm mức tiêu thụ lên tới 70%.

"Đây là mức tiêu thụ kỷ lục ở cửa hàng chúng tôi", ông Hoa cho biết.

Năm nay, mẫu mã quạt được cải tiến rất nhiều. Nhiều mẫu quạt của Thống Nhất, Quốc phòng, Asia, Totofan... thiết kế trang nhã, đặc trưng cho những gia đình có diện tích hẹp".

Với ưu điểm giải quyết vấn đề mất điện, quạt tích điện được các cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy nhập về với số lượng lớn. Phần lớn, các loại quạt tích điện bán trên thị trường có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuỳ vào dung tích của ắc quy mà giá quạt tích điện dao động từ 230.000 - 520.000đ/chiếc. Thời gian hoạt động của quạt dùng ắc quy trung bình từ 3 - 8 giờ. 

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh quạt máy đều nhận định: Mặt hàng này sẽ tiếp tục tiêu thụ mạnh trong những ngày tới.

Riêng quạt máy hiệu Panasonic có hai loại: quạt treo tường giá khoảng 1,1 triệu đồng/chiếc và quạt đứng giá khoảng 1,2 - 1,7 triệu đồng/chiếc. Loại quạt này không được người tiêu dung ưa chuộng vì giá quá cao. 


Giá máy điều hoà năm nay trên thị trường giá vẫn không có nhiều thay đổi, giá có giảm đôi chút, chỉ khoảng từ 200.000 - 500.000 đồng/máy. Hiện tại, máy lạnh hiệu Panasonic, 2 cục, 1 - 1,5 Hp có giá bán từ 7,2 - 8,4 triệu đồng/máy; máy lạnh hiệu Sanyo, 2 cục, 1,5 Hp giá từ 6,3 - 7,2 triệu đồng/máy...

Chị Thuý nhân viên bán hàng tại trung tâm kinh doanh điện tử, điện lạnh ở Giảng Võ, cho biết: Mỗi ngày trung tâm bán từ 25- 35 bộ máy lạnh, còn những ngày bình thường thì cũng phải bán được từ 3- 4 bộ.

Cửa hàng điện máy 39 Hai Bà Trưng cũng đa dạng về mẫu mã, giá máy lạnh dao động từ 4,5 triệu đến 20 triệu đồng/bộ tùy chủng loại, nhãn hiệu. Máy lạnh 2 cục 1 chiều hoặc 2 cục 2 chiều, công suất từ 9.000 BTUđến 24.000 BTU, thời gian bảo hành tới 2 năm, bán với giá 5 - 13 triệu đồng/máy.

Những loại máy với công suất lớn 24.000 BTU thường dùng cho nhà xưởng, văn phòng thì bán chậm hơn. 

Cũng không kém phần sôi đọng là các mặt hàng tủ lạnh. Chỉ với 2 -10 triệu đồng là khách hàng có thể sử dụng được một chiếc tủ lạnh ưng ý có dung tích 125 – 200 lít tiện lợi, kiểu dáng đẹp.

“Ăn theo” các cửa hàng kinh doanh dịch vụ điện lạnh là dịch vụ lắp đặt điều hòa cũng khá nhộn nhịp. “Từ những ngày đầu hè, lượng khách yêu cầu đã tăng đáng kể, mỗi ngày có khoảng chục người đến thuê dịch vụ” - Chủ một cửa hàng trên phố Trương Định cho hay.

Giá một số loại máy điều hoà trên thị trường hiện nay

Máy điều hoà LG: LG-JC09B (9.000BTU): 4.850.000đ; LG-JC12B (12.000BTU): 6.350.000đ; LG-JC18B (18.000BTU): 10.050.000đ. LG loại tản nhiệt mạ vàng chức năng diệt virus H5N1: LG-NC09 (9.000BTU): 6.550.000đ; LG-NC12 (12.000BTU): 7.900.000đ; LG-MC09B/R (9.000BTU): 8.500.000đ; LG-MC12B/R (12.000BTU): 10.700.000đ.

Máy điều hoà Panasonic: CU/CS-C9DKH (9.000BTU): 6.450.000đ; CU/CS-C12DKH (12.000BTU): 8.990.000đ; CU/CS-C18DKH (18.000BTU): 12.089.000đ.

Máy điều hoà Toshiba: Loại 2 cục 1 chiều: RAS-10GKPX-V/GAX (10.000BTU): 5.650.000đ; RAS-12NKPX-V/N2AX (12.000BTU): 7.600.000đ; RAS-B18NKPX-V/N2AX (18.000BTU): 10.750.000đ.

Máy điều hoà Mitsubishi - Electric: MS-A10VD (9.000BTU): 5.750.000đ; MS-A13VD (13.000BTU): 7.350.000đ.

Máy điều hoà Funiki: Loại 1 chiều lạnh: SPC 09T (9.000BTU): 4.050.000đ; SPC 12T (12.000BTU): 5.050.000đ; SPC 18T (18.000BTU): 7.250.000đ; SPC 24T (24.000BTU): 9.550.000đ...

Theo Thanh Bình/VTC News

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng điện lạnh đang “nóng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.