Thế giới

Hàn Quốc tung gói đầu tư 576 tỷ USD, tăng tốc cuộc đua AI và bán dẫn

Huy Anh 29/06/2026 - 16:18

Hàn Quốc ngày 29-6 công bố chiến lược phát triển quy mô lớn lấy trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn làm động lực tăng trưởng mới, với tổng vốn đầu tư hơn 891.000 tỷ won (khoảng 576 tỷ USD), nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp chip toàn cầu.

samsung-semiconductors-industry-first-commercial-hbm4_dl4-1024x683.jpg
Hình ảnh lô hàng chip xử lý băng thông rộng thế hệ thứ tư (HBM4) của Samsung được giới thiệu ra thị trường hồi tháng 2-2026. Ảnh: Samsung

Phát biểu tại lễ công bố, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết hai tập đoàn sản xuất chip hàng đầu là Samsung Electronics và SK hynix sẽ là lực lượng nòng cốt của kế hoạch.

Hai doanh nghiệp cùng hệ sinh thái đối tác sẽ đầu tư khoảng 800.000 tỷ won (518 tỷ USD) để xây dựng hai nhà máy sản xuất chip mới tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, khoảng 81.000 tỷ won sẽ được dành để hình thành trung tâm đóng gói chip tại khu vực vùng Chungcheong ở miền Trung nước này.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc cần giành lợi thế trong cuộc đua AI bằng cách phát triển đồng thời ba trụ cột gồm chất bán dẫn, AI vật lý và hệ thống trung tâm dữ liệu.

Theo ông, các khu công nghiệp hiện nay tại Yongin và Pyeongtaek đã gần đạt giới hạn về hạ tầng, vì vậy việc mở rộng sang khu vực Tây Nam sẽ giúp tạo thêm năng lực sản xuất trong dài hạn.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng chip nhớ DRAM trong vòng 5 năm bằng cách đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy mới.

Đồng thời, Hàn Quốc sẽ đầu tư thêm 30.000 tỷ won trong 15 năm để phát triển chip nhớ thế hệ mới, chip AI trên thiết bị, chip AI cho máy chủ và bán dẫn phục vụ quốc phòng.

Samsung Electronics đã lựa chọn thành phố Gwangju làm địa điểm xây dựng cụm sản xuất mới, trong khi SK hynix cho biết vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất việc lựa chọn địa điểm và chuẩn bị hạ tầng.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu chip AI tiếp tục tăng mạnh trên toàn cầu. Samsung và SK hynix hiện chiếm gần 80% thị phần chip nhớ băng thông cao (HBM) - loại chip đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống AI của Nvidia, Google và nhiều tập đoàn công nghệ lớn.

Giới phân tích cho rằng việc mở rộng đầu tư ra ngoài khu vực thủ đô sẽ giúp giảm áp lực về hạ tầng, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho các địa phương.

Tuy nhiên, việc xây dựng các nhà máy bán dẫn tiên tiến cũng đòi hỏi nguồn điện, nước, nhân lực và hệ thống logistics quy mô lớn, khiến quá trình triển khai có thể đối mặt không ít thách thức.

Thông tin về kế hoạch đầu tư khiến cổ phiếu Samsung Electronics giảm 4,8% và SK hynix giảm 1,6% trong phiên giao dịch ngày 29-6.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo nếu tốc độ đầu tư AI toàn cầu chậm lại trong những năm tới, ngành bán dẫn có thể đối mặt nguy cơ dư thừa công suất khi các nhà máy mới lần lượt đi vào hoạt động.

Kế hoạch mới cũng được xem là bước đi nhằm duy trì lợi thế công nghệ của Hàn Quốc trong bối cảnh Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn đang tăng tốc phát triển ngành bán dẫn, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất trong nước.

Theo tổng hợp
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hàn Quốc tung gói đầu tư 576 tỷ USD, tăng tốc cuộc đua AI và bán dẫn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.