Apple đã đồng ý hợp tác với Intel để thiết kế và sản xuất chip tại Mỹ, theo thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 18-6.

Động thái này được xem là bước tiến mới trong nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm khôi phục ngành công nghiệp bán dẫn trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các cơ sở sản xuất ở nước ngoài.
Theo Tổng thống Trump, Apple sẽ tham gia nhóm các tập đoàn công nghệ đang hợp tác với Intel để mở rộng năng lực sản xuất chip tại Mỹ.
Nhà Trắng cho biết việc hợp tác với Intel sẽ giúp Apple đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh nhu cầu sản xuất chip tiên tiến ngày càng tăng mạnh.
Hiện Apple phụ thuộc đáng kể vào công ty sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan là TSMC. Đây là đơn vị đang vận hành các dây chuyền sản xuất chip tiên tiến được nhiều hãng công nghệ như Nvidia và AMD sử dụng để phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).
Tháng 5-2026, Intel được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Apple sau hơn một năm đàm phán để sản xuất một số dòng chip cho hãng công nghệ này.
Nếu được hoàn tất, đây sẽ là một thành công đáng kể đối với Intel trong nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất và cạnh tranh với TSMC, doanh nghiệp đang giữ vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến.
Một hợp đồng với Apple cũng mang lại nguồn đơn hàng ổn định từ một trong những tập đoàn điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, đồng thời giúp củng cố vị thế của Intel trong lĩnh vực sản xuất chip.
Đầu tuần này, Intel cho biết công nghệ sản xuất thế hệ mới mang tên 18A đã bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu. Công ty cũng ghi nhận nhu cầu mạnh đối với các bộ xử lý trung tâm.
Năm ngoái, chính quyền Mỹ đã mua 10% cổ phần Intel và công bố kế hoạch đầu tư khoảng 10 tỷ USD để hỗ trợ xây dựng và mở rộng các nhà máy sản xuất chip trong nước.
Ông Donald Trump từng cho rằng chính phủ “đáng lẽ nên nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn hơn” tại Intel sau khi giá trị khoản đầu tư này tăng mạnh.
Thông tin về thỏa thuận với Apple đã tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu Intel tăng từ 6,5% đến gần 9%, nối dài đà tăng mạnh của năm nay.
Trong 12 tháng qua, cổ phiếu Intel đã tăng khoảng 464%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của hãng lên hơn 600 tỷ USD.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.