Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hầm bộ hành khu vực cổng chợ đầu mối Minh Khai bị chiếm dụng

Nhi Nhi| 25/05/2023 23:29

(HNMO) -

Nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, Hà Nội đã xây dựng nhiều hầm bộ hành. Số tiền đầu tư không nhỏ, tuy nhiên, thời gian qua, nhiều hầm bộ hành lại bị chiếm dụng, chưa phát huy hết tác dụng. Điển hình là hầm đường bộ trên đường 32, đoạn trước khu vực cổng chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm).

Tại lối lên xuống của hầm đường bộ, tiểu thương bày la liệt hàng hóa, che hết lối đi. Rác thải vương vãi vỉa hè, lòng đường. Dòng chữ “Hầm dành cho người đi bộ” bị che khuất.

Hàng xén trước cửa hầm bộ hành.

Biển báo “Hầm dành cho người đi bộ” bị che khuất.

Tình trạng này diễn ra hằng ngày nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hầm bộ hành khu vực cổng chợ đầu mối Minh Khai bị chiếm dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.