Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai tàu hải quân Australia tham gia tìm kiếm tàu ngầm Indonesia

Theo Vietnam+| 23/04/2021 15:40

Hai tàu chiến HMAS Ballarat và HMAS Sirius của Australia sẽ tham gia tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia mất tích ở vùng biển phía Bắc đảo Bali với 53 người trên tàu.

Tàu HMAS Ballarat là một trong hai tàu chiến được cử đến để hỗ trợ tìm kiếm tàu mất tích của Indonesia. Nguồn: abc.net

Hai tàu chiến HMAS Ballarat và HMAS Sirius của Australia sẽ tham gia tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia mất tích tại vùng biển phía Bắc đảo Bali với 53 người trên tàu sau khi đề nghị hỗ trợ hoạt động tìm kiếm của nước này được Indonesia chính thức chấp nhận.

Bộ Quốc phòng Australia cho biết tàu HMAS Ballarat được trang bị khả năng đo sâu dưới nước (sonar) và một máy bay trực thăng MH-60R, dự kiến sẽ tới khu vực tìm kiếm ngay trong ngày 23-4.

Còn tàu HMAS Sirius đang ở ngoài khơi bờ biển Brunei và dự kiến sẽ đến khu vực tìm kiếm từ ngày 26-4 tới để tham gia hoạt động bổ sung nhiên liệu, nước và kho dự trữ trên các tàu khác.

Ngày 22-4, Ngoại trưởng Marise Payne tuyên bố Australia sẽ làm mọi điều có thể để giúp Indonesia trong việc tìm kiếm tàu ngầm mất tích.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai tàu hải quân Australia tham gia tìm kiếm tàu ngầm Indonesia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.