Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai đảng của Mỹ bất đồng về nâng mức trần nợ

Quỳnh Chi| 14/02/2023 06:54

(HNM) - Theo Hãng tin AP, ngày 13-2, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra cảnh báo, nước này có thể sẽ không tránh được nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới.

Chính phủ Mỹ đã tiến gần đến mức trần nợ 31.400 tỷ USD vào đầu tháng này. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Tổng thống Joe Biden đang bất đồng về lộ trình nâng trần nợ. 

Ông J.Biden cho biết, sẽ không thương lượng về vấn đề nâng trần nợ, trong khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ không nhất trí nâng trần nợ nếu không có những nhượng bộ trong vấn đề chi tiêu. Theo Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ không cắt giảm các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế quốc gia. Các giải pháp còn lại sẽ được đưa ra thảo luận tại các cuộc đàm phán trong vấn đề nâng trần nợ.

Luật pháp Mỹ quy định mỗi khi tổng số nợ mà Bộ Tài chính vay đã “kịch trần” thì bộ này phải đề nghị Quốc hội nâng trần nợ, nếu không sẽ không được vay thêm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai đảng của Mỹ bất đồng về nâng mức trần nợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.