Đô thị

Hà Nội xây dựng 5 huyện thành quận: “Danh” phải xứng với “thực”

Nhóm phóng viên 09/10/2023 09:00

HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và 24 phường thuộc quận; thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Gia Lâm và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm.

cover-0.jpg

Ngày 4-3-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 4554-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 3-3-2023, triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận.

Đến nay, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và 24 phường thuộc quận; thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Gia Lâm và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm.

Đây là khởi đầu thuận lợi để thực hiện mục tiêu: Phát triển các huyện thành quận một cách thực chất, giúp người dân được thụ hưởng lợi ích từ quá trình này.

ban-do.jpg

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xây dựng 5 huyện thành quận: “Danh” phải xứng với “thực”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.