Xã hội

Hà Nội: Triệt xóa nhiều điểm phức tạp về mại dâm

Vũ Minh 16/01/2024 - 18:58

Năm 2024 và những năm tiếp theo, các cơ quan chức năng huyện Thanh Trì cùng chính quyền xã Thanh Liệt có trách nhiệm duy trì, không để tái phát sinh tình hình phức tạp về tệ nạn mại dâm tại khu vực đường Kim Giang.

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống mại dâm, các cơ quan chức năng, địa phương trên địa bàn Hà Nội thường xuyên kiểm tra những cơ sở dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, các tụ điểm, địa bàn có dấu hiệu phức tạp về mại dâm.

Theo đó, năm 2023, các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc khảo sát độc lập và liên ngành nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động mại dâm. Kết quả cho thấy, đến thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024, tình hình liên quan hoạt động này cơ bản được kiểm soát.

Tại những địa bàn công cộng vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như khu vực đường Trần Khánh Dư - Nguyễn Huy Tự (quận Hai Bà Trưng); khu vực đường Phạm Hùng, đoạn từ bến xe Mỹ Đình đến phố Thiên Hiền (quận Nam Từ Liêm), các cơ quan chức năng ghi nhận không có hoạt động mại dâm vào thời điểm khảo sát.

ha-dong.jpg
Tập huấn trang bị kiến thức pháp luật cho đại diện cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Hà Đông.

Với địa điểm mới được triệt xóa trong năm là khu vực tuyến đường Kim Giang, đoạn từ cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm, thuộc xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã bàn giao cho địa phương quản lý. Như vậy, từ năm 2024 và những năm tiếp theo, các cơ quan chức năng huyện Thanh Trì cùng chính quyền xã Thanh Liệt có trách nhiệm duy trì, không để tái phát sinh tình hình phức tạp về tệ nạn mại dâm tại khu vực đường Kim Giang

Tuy nhiên, cần lưu ý, một số điểm công cộng vẫn còn đối tượng nghi hoạt động mại dâm đứng ven đường chờ “khách”. Đó là khu vực đường Hồng Hà, dốc Bác Cổ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, một đoạn đường Liễu Giai, đường ven sông Tô Lịch thuộc địa bàn quận Ba Đình; đường Lê Duẩn - ngã ba Giáp Bát thuộc địa bàn quận Hoàng Mai; đường Lê Duẩn, phía đường tàu thuộc địa bàn quận Đống Đa, khu vực công viên Hòa Bình thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm...

Cũng trong những kỳ khảo sát gần đây, lực lượng chức năng phát hiện khu vực phố Yersin - Vườn hoa Pasteur có dấu hiệu hoạt động mại dâm trở lại sau thời gian dài được địa phương kiểm soát.

Đối với mạng lưới cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng kiểm tra, khảo sát. Theo đánh giá, các điểm đã triệt xóa năm 2022 được chính quyền địa phương quản lý khá tốt, cơ bản không để hoạt động trở lại, trong đó có khu vực đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy).

Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm vẫn tiềm ẩn phức tạp tại một số cơ sở tẩm quất. Đó là các điểm trên đường Hữu Hưng thuộc địa bàn phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm); khu vực bến xe Yên Nghĩa, chùa Tổng (quận Hà Đông); đường 70 - Phan Trọng Tuệ, ngã ba Ngọc Hồi - Liên Ninh (huyện Thanh Trì); khu vực đường 32 thuộc thị trấn Trạm Trôi, xã Đức Giang, Đức Thượng (huyện Hoài Đức).

Góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh cho người dân, trong năm 2024, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả phòng, chống mại dâm; không để tái hoạt động 8 điểm phức tạp về mại dâm đã bàn giao cho địa phương quản lý. Ngoài ra, các bên tiếp tục triệt xóa ít nhất 3 điểm phức tạp về mại dâm trên địa bàn huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Triệt xóa nhiều điểm phức tạp về mại dâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.