Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội: Tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị

Nguyễn Mai - Ánh Dương 12/03/2025 18:27

Chiều 12-3, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”; công bố và trao Quyết định các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

chuong-trinh-04-6.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04; Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Hơn 86.800 tỷ đồng thực hiện Chương trình số 04

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy cho thấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình, như: Thành lập Ban chỉ đạo, Ban hành các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện Chương trình.

chuong-trinh-04-10.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, Chương trình 04 của Thành ủy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chương trình có 32 chỉ tiêu, trong đó có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 229 xã, chiếm 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt 47% so với mục tiêu của Chương trình; có 109 xã nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 36% so với mục tiêu của Chương trình; có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, là: Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Oai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tặng hoa chúc mừng huyện Hoài Đức. Ảnh: Quang Thái
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tặng hoa chúc mừng huyện Hoài Đức. Ảnh: Quang Thái
tong-ket-chuong-trinh-04-3.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Quyết định công nhận huyện Đông Anh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Quang Thái
tong-ket-chuong-trinh-04-2.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tặng hoa chúc mừng huyện Thanh Oai. Ảnh: Quang Thái

Trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản chuyển dịch theo hướng tích cực; tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm đạt từ 2,5-3,3%. Đặc biệt, trong những năm đại dịch Covid-19, ngành Nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định an sinh xã hội, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, thành phố đã đánh giá được 3.317 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.571 sản phẩm 4 sao. Thành phố hiện có 1.574 trang trại nông nghiệp, nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái; có 337/1350 làng nghề và làng có nghề được công nhận. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố đạt khoảng 73,8 triệu đồng/năm, tăng 18,8 triệu đồng/năm so với năm 2020. Thành phố không còn hộ nghèo, an sinh xã hội được chăm lo.

tong-ket-chuong-trinh-04-1.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Thái
chuong-trinh-04-7.jpeg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Thái

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU, Hà Nội đã tập trung dành nguồn lực từ ngân sách thành phố để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình thiết yếu về cơ sở hạ tầng cho xây dựng nông thôn mới.

Trong 4 năm qua, toàn thành phố đã huy động được hơn 86.800 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch. Trong đó, vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là hơn 4.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân sách thành phố còn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội 800 tỷ đồng để hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, có 12 quận thuộc thành phố đã bố trí kinh phí hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền là 1.132 tỷ đồng.

chuong-trinh-04-8.jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ thi đua của UBND thành phố tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Thái

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học đã tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của người dân trong xây dựng nông thôn mới; ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Phú Cát (huyện Quốc Oai) tham luận chia sẻ kinh nghiệm huy động nhân dân chung sức xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phát động nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công lao động làm đường ngõ xóm…

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chúc mừng 3 huyện: Hoài Đức, Đông Anh và Thanh Oai vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cũng biểu dương sự đóng góp của các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, thị xã, địa phương và toàn thể nhân dân đã chung tay xây dựng nông thôn mới.

chuong-trinh-04-5.jpeg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị các sở, ngành thành phố, UBND các huyện, thị xã tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, phát triển theo hướng đô thị. Tăng cường tuyên truyền, huy động nội lực trong nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các sở, ngành thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các huyện, xã triển khai thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt còn lại.

Về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh các vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho phù hợp với thực tế. Tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nhất là các sản phẩm OCOP và phát triển du lịch sinh thái, làng nghề. Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề, các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ nông thôn đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất, kinh doanh và xúc tiến thương mại; phát huy giá trị các di sản, di tích và làng nghề, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch Thủ đô.

chuong-trinh-04-11.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các hộ gia đình có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Thái

Về nâng cao đời sống nông dân, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung các giải pháp phấn đấu thu nhập bình quân của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm vào năm 2025. Tăng cường công tác xã hội hóa để huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương đã công bố và trao Quyết định các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội cũng đã tặng Bằng khen, Cờ thi đua của thành phố cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 04. Ban Nông nghiệp - Nông thôn, Báo Hànộimới được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học:
Cả hệ thống chính trị và nhân dân đoàn kết, nỗ lực làm nên thành tựu

hoc-gia-lam.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học. Ảnh: Quang Thái

Năm 2018, huyện Gia Lâm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao với các tiêu chí phát triển đô thị. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đánh giá đúng thực trạng, xây dựng chương trình, kế hoạch theo từng giai đoạn và hằng năm; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể để triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố, sự đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của Gia Lâm đã đạt được những kết quả quan trọng: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế do huyện quản lý tăng bình quân 11%/năm; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 85,3 triệu đồng/người/năm; huyện tự cân đối ngân sách từ năm 2022; huyện có hơn 600 hộ dân hiến khoảng 4.000m2 đất ở, đất nông nghiệp, tham gia hơn 18.000 ngày công lao động; 20/20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 2 thị trấn Yên Viên, Trâu Quỳ đạt chuẩn đô thị văn minh; Gia Lâm là huyện thứ 2 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; trên cơ sở được thành phố lựa chọn, năm 2024 huyện đề xuất thành phố thẩm định, phê duyệt mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh Dương Xá, bảo đảm 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…

Chủ tịch UBND xã Phú Cát (huyện Quốc Oai) Nguyễn Trọng Hoàn:
Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là để người dân được thụ hưởng

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là để người dân được thụ hưởng, nên xã Phú Cát chú trọng công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, nhân dân và tạo được sự đồng thuận cao, cùng chung sức hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ.

hoan-phu-cat.jpg
Chủ tịch UBND xã Phú Cát (huyện Quốc Oai) Nguyễn Trọng Hoàn. Ảnh: Ánh Dương

Nhờ đó, lần lượt trong các năm 2021, 2023, xã Phú Cát là đơn vị đầu tiên của huyện Quốc Oai được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới đến nay, nhân dân xã Phú Cát đã hiến 5.000m² đất ở và đất vườn, khoảng 3ha đất nông nghiệp để làm đường; cảnh quan môi trường các khu dân cư trên địa bàn xã sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Để giữ vững những thành tựu đã đạt được và tiếp tục xây dựng xã Phú Cát trở thành “miền quê đáng sống”, xã tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp: Bám sát thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch của các cấp đề ra; chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa...

Ông Đỗ Quang Bằng, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên:
Nhân dân đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương

canh.jpg
Ông Đỗ Quang Bằng, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên). Ảnh: Ánh Dương

Nằm ở phía Tây Nam huyện Phú Xuyên, xã Phú Yên có nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, cao tốc chạy qua, rất thuận lợi phát triển kinh tế - văn hóa xã hội.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân xã Phú Yên tích cực hưởng ứng trồng cây xanh, cây hoa trên các tuyến đường và nơi công cộng, đóng góp tiền, hiến 345m2 đất và tham gia 1.062 ngày công lao động, tổng trị giá 7,536 tỷ đồng, trong đó có sự chung sức của nhân dân thôn Giẽ Hạ.

Riêng gia đình tôi đã hiến 32m² đất thổ cư để mở rộng đường ngõ xóm Đình rộng 4,5m, trị giá khoảng 1 tỷ đồng, góp phần giúp giao thông thuận tiện và đẩy mạnh giao thương phát triển kinh tế địa bàn. Đến nay thu nhập bình quân toàn thôn đạt 87,5 triệu đồng/người/năm; thôn không còn hộ nghèo; 95% số hộ dân sử dụng nước sạch; 95,74% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”…

Những kết quả đạt được của thôn Giẽ Hạ và các thôn khác đã góp phần tích cực giúp xã Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, năm 2024 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Y tế, Du lịch.

Bản thân tôi cũng xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Phú Yên duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị văn minh và bảo vệ môi trường bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.