Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội tập trung phòng dịch cho vật nuôi

Ánh Dương 10/03/2025 - 06:31

Hà Nội là địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn nhất cả nước, nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao. Do đó, ngay từ đầu năm 2025, ngành Nông nghiệp Thủ đô đã quyết liệt tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm an toàn, phát triển ổn định.

vat-nuoi.jpg
Chủ động phòng dịch, giữ vệ sinh môi trường ở Công ty cổ phần Minh Long (huyện Ba Vì). Ảnh: Trung Nguyên

Chủ động phòng dịch

Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 25-10-2022 của UBND thành phố Hà Nội về “Hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố”, ngành Nông nghiệp thành phố tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh từng địa phương để phát triển sản xuất chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và đặc biệt là chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 6.000 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ, việc kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi luôn được chú trọng.

Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ngay từ đầu năm 2025, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội đã tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng thông tin, theo thống kê của Cục Thú y, năm 2024, cả nước đã xảy ra 7 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 7 tỉnh. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy là 12.424 con. Năm qua, cả nước có 491 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại 41 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 23.385 con lợn… Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố có hơn 20 triệu lượt con gia súc, gia cầm được tiêm phòng vắc xin. Thành phố đã tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 từ ngày 15-2 đến 25-2 với 23.224 lít/kg hóa chất, được sử dụng tại các cơ sở chăn nuôi, khu vực kinh doanh động vật sống, sản phẩm động vật, khu giết mổ, sơ chế động vật, nơi thu gom rác thải, chất thải, chốt kiểm dịch động vật...

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Sắc cho biết, huyện luôn đề cao việc phòng bệnh cho vật nuôi từ sớm. Nhờ đó, trong năm 2024 và quý I-2025, đàn vật nuôi trên địa bàn sinh trưởng, phát triển tốt, không xảy ra dịch bệnh. Trung tâm cũng chỉ đạo nhân viên thú y các xã, thị trấn tăng cường giám sát, quản lý dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi để kịp thời phát hiện, xử lý, đồng thời hướng dẫn biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi ở Quốc Oai chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi thương phẩm. Tính đến đầu tháng 3-2025, toàn huyện có gần 6.200 lượt con lợn, hơn 1,529 triệu lượt con gia cầm được tiêm vắc xin phòng bệnh các loại.

Tương tự, tình hình chăn nuôi tại huyện Gia Lâm ổn định. Các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi trên địa bàn cũng chủ động tiêm phòng vắc xin cho gần 32.300 lượt gia súc, gia cầm...

Ngăn ngừa dịch từ xa

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội, toàn thành phố hiện có 32 cơ sở chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn, gia cầm an toàn dịch bệnh; 12 quận (Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm) được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh dại trên động vật.

Tại trang trại chăn nuôi hơn 400 con bò giống và bò thịt theo mô hình khép kín của Công ty cổ phần Minh Long (huyện Ba Vì), nhận thức rõ việc phát triển chăn nuôi thường gặp khó khăn do dịch bệnh, đơn vị tiên phong chuyển đổi từ chăn nuôi truyền thống sang phương thức chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Minh Long Trần Thị Liên cho hay, ngoài tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường, công ty còn gắn số đeo tai cho đàn bò nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình sinh trưởng, phát triển của từng con. Nhờ đó, nguồn giống vật nuôi của công ty cung ứng ra thị trường luôn bảo đảm chất lượng, an toàn dịch bệnh, tạo uy tín với khách hàng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố, Sở chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội phân bổ vắc xin từ nguồn thành phố hỗ trợ, giao chỉ tiêu và triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương nhằm tạo miễn dịch chủ động. Nhờ đó, các bệnh truyền nhiễm được ngăn chặn, khống chế hiệu quả, tiến tới thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở vật nuôi.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng thông tin thêm, năm 2025, việc tiêm phòng vắc xin đại trà cho đàn gia súc, gia cầm sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn với 2 đợt: Từ ngày 20-3 đến 20-4 và từ ngày 1-9 đến 10-10. Hằng tháng, các đơn vị liên quan tổ chức tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm nuôi mới, mới sinh, hết miễn dịch đến tuổi tiêm theo quy định... Hoạt động này nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo sản phẩm an toàn để chăn nuôi phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tập trung phòng dịch cho vật nuôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.