Góc nhìn

Giữ gìn sức khỏe và bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Bắc Vũ 09/02/2025 - 06:25

Các tỉnh, thành phố miền Bắc, trong đó có Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại diện rộng.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ thường dao động 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C và có nơi ở vùng núi cao dưới 3 độ C, có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Riêng Thủ đô Hà Nội có rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này thường dao động 10-12 độ C.

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 2-2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh, khả năng cao xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc.

Với nền nhiệt thấp và kèm theo mưa nhỏ, sương muối, băng giá, cơ quan chức năng cảnh báo, thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đặc biệt lưu ý, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những người có bệnh mạn tính về hô hấp, xương khớp…

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 7-2-2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương (trong đó có thành phố Hà Nội) chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Việc cần thực hiện khẩn cấp là cơ quan chức năng và các địa phương cần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống rét an toàn, hiệu quả. Cùng với đó, tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, cung cấp thuốc men, khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt chú ý các đối tượng người cao tuổi, trẻ em, người lang thang, vô gia cư và các đối tượng yếu thế khác. Tuyệt đối không để người dân đói, rét, đau ốm vì rét mà không tiếp cận được dịch vụ y tế; tuyên truyền đến người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín để tránh xảy ra sự cố không đáng có...

Đặc biệt, người dân cần thực hiện các khuyến cáo của ngành Y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Trong đó, đối với người già và trẻ em cần hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21h hôm trước đến 6h hôm sau. Khi ra ngoài cần trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa; luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh... Khi bị nhiễm lạnh có xuất hiện ho, sốt cần đi khám bác sĩ để có chẩn đoán và điều trị phù hợp; không nên tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh để uống.

Trong những ngày mưa rét, nếu phải làm việc ngoài trời, người dân cần trang bị và sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động như áo chống nước, áo mưa, mũ, găng tay đệm bông và lớp ngoài chống nước; giày ủng ấm và chống nước...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp các địa phương cần khẩn trương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại và dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết. Lưu ý, nếu trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, có sương muối, cần hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chống rét cho mạ xuân, không gieo trồng trong những ngày giá rét, nhiệt độ xuống thấp; không chăn thả, không cho trâu, bò cày bừa khi xảy ra rét đậm, rét hại, đồng thời, vận động người dân chủ động dự trữ, bảo quản thức ăn thô xanh cũng như thức ăn tinh cho gia súc, bảo đảm đủ thức ăn cho gia súc.

Cùng với các biện pháp cấp bách nói trên, cơ quan chức năng cần theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại để người dân biết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ gìn sức khỏe và bảo vệ cây trồng, vật nuôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.