Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của thành phố Hà Nội, nhiều công trình phòng, chống lũ, tiêu úng đã được triển khai, góp phần giảm dần nguy cơ mất an toàn đê điều. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình vào phát huy hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai.
.jpg)
Đánh giá hiện trạng công trình trước mùa mưa bão năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định, trên các tuyến đê của thành phố còn 5 vị trí trọng điểm cấp thành phố và 22 vị trí xung yếu cấp xã, phường phải lập phương án bảo vệ.
Thực tế những năm qua, Hà Nội đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nâng cấp hệ thống đê điều theo hướng hiện đại, đồng bộ, đủ năng lực ứng phó với các kịch bản mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trước thiên tai.
Đơn cử tại xã Đa Phúc, thành phố đã bố trí 213 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp khẩn cấp các trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long cùng hệ thống cống qua đê. Đây là khu vực thuộc một trong 5 vị trí trọng điểm đê điều cấp thành phố. Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư hơn 405 tỷ đồng thực hiện dự án xử lý ổn định khu vực cửa sông Đuống, trong đó có các hạng mục lấp hố xói, gia cố đê tả Đuống, bảo đảm an toàn khu vực đê, kè, cống Xuân Canh - Long Tửu.

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường tại buổi kiểm tra chiều 7-7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, đến nay, các hạng mục của 3 trạm bơm tiêu ở xã Đa Phúc đang được khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 20-7-2026 để phục vụ chống úng trong mùa mưa bão.
Đối với dự án xử lý ổn định khu vực cửa sông Đuống, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 80% so với thiết kế, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2026.
Bên cạnh hai công trình trên, các vị trí trọng điểm cấp thành phố khác, như cống Liên Mạc, cống Cẩm Đình, cụm công trình cống qua đê Yên Sở cũng đã được lập phương án bảo vệ trong mùa mưa bão. Tại các xã, phường, nhiều công trình phòng, chống thiên tai đang được đẩy nhanh tiến độ; đồng thời các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ vị trí xung yếu về đê điều thuộc trách nhiệm quản lý.

Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà cho biết, trên địa bàn xã tiềm ẩn nhiều rủi ro trong phòng, chống thiên tai, với khoảng 1.511 hộ dân tại 6 điểm dân cư ngoài đê và 560ha đất nông nghiệp ngoài đê. Để chủ động ứng phó trong mùa mưa bão năm 2026, xã đã ban hành khoảng 60 văn bản chỉ đạo; thành lập lực lượng xung kích làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị quân đội, doanh nghiệp để sẵn sàng huy động phương tiện, vật tư khi có tình huống xảy ra. Địa phương cũng đã kiểm tra kho vật tư, bổ sung đất dự trữ và khảo sát các vị trí có thể huy động vật liệu khi cần thiết.
Đáng chú ý, xã đã cập nhật dữ liệu tuyến đê, vị trí sự cố, phương án xử lý, vật tư dự trù, kho vật tư và tiến độ thi công các công trình lên hệ thống số, phục vụ chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai. Theo phân công, phòng chuyên môn của xã cập nhật dữ liệu thường xuyên để khi có tình huống, lực lượng chức năng có thể xác định nhanh vị trí, phương án, vật tư và lực lượng cần huy động.
Ghi nhận sự chủ động, tích cực của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu không được chủ quan trước thiên tai. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn diện phương án “4 tại chỗ” của các địa phương; làm rõ lực lượng, vật tư, thiết bị, vị trí huy động, phương án hiệp đồng để khi có sự cố phải xử lý được ngay, không bị động.
Đối với các vị trí trọng điểm, xung yếu đã được nhận diện, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai; vị trí nào cần bổ sung giải pháp thì các sở, ngành, địa phương phải kịp thời đề xuất. Với các dự án đê điều, thủy lợi, tinh thần chỉ đạo là đầu tư bài bản, hiện đại, tính toán cả khả năng lũ vượt mực nước thiết kế; làm đoạn nào yên tâm đoạn đó, hoàn thành tuyến nào phải bảo đảm an toàn lâu dài.
Riêng tại khu vực cửa vào sông Đuống và cống Long Tửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với xã Đông Anh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án kỹ thuật phù hợp, vừa xử lý trước mắt, vừa nâng cao ổn định lâu dài cho công trình. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dứt điểm trong tháng 8-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng lưu ý các địa phương phải tăng cường tuyên truyền để người dân, nhất là khu vực ngoài đê, nâng cao ý thức chủ động ứng phó. Khi có tình huống phải di chuyển, người dân cần chấp hành ngay hướng dẫn của lực lượng chức năng, bởi an toàn tính mạng phải được đặt lên trên hết.
Từ những công trình đang được triển khai tại Đa Phúc, Đông Anh và các vị trí trọng điểm, xung yếu khác có thể thấy, bảo đảm an toàn đê điều không chỉ là đầu tư xây dựng công trình, mà còn là chuẩn bị kỹ phương án hộ đê và phát huy trách nhiệm tại chỗ. Khi công trình được đầu tư căn cơ, phương án hộ đê được chuẩn bị kỹ và phương châm “4 tại chỗ” được thực hiện thực chất, Hà Nội sẽ không còn bị động trước những diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.