Chiều 7-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cùng đại diện một số sở ngành đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các trọng điểm xung yếu trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Đông Anh.
Gấp rút triển khai các dự án cấp bách
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường và các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra khu vực đê hữu Cầu, tương ứng từ K17+000 đến K26+000 thuộc địa bàn xã Đa Phúc. Đây là khu vực có nền địa chất phức tạp. Các công trình, đê, kè, cống được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp. Tuyến đê thường xuyên xảy ra các sự cố lún, sụt, nứt, sạt lở đất...
Trước diễn biến trên, ngày 10-12-2025, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo nâng cấp các trạm bơm: Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long (xã Đa Phúc).

Giám đốc Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Đinh Công Sơn cho biết, sau khi dự án được phê duyệt, Ban đã chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công đồng thời cả 3 trạm bơm.
Đến nay, Ban đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục tại 3 trạm bơm như: Cống xả qua đê, bể xả, bể hút, nhà trạm; đang tiếp tục triển khai lắp đặt các tổ máy bơm, hoàn thiện hệ thống điện để bảo đảm vận hành các công trình phục vụ chống úng ngập trong mùa mưa năm 2026.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường và các thành viên đoàn công tác cũng đã kiểm tra khu vực cửa sông Đuống và đê, kè, cống Xuân Canh - Long Tửu (tương ứng Km0+000 đê tả Đuống) thuộc địa bàn xã Đông Anh.

Đây là khu vực đê sát sông, mái kè cũng là mái đê. Trong khu vực còn có cống lấy nước Long Tửu, là công trình liên tỉnh Hà Nội - Bắc Ninh, được xây dựng từ năm 1962.
Do ảnh hưởng của chế độ thuỷ lực phức tạp khu vực cửa vào sông Đuống, dòng chủ lưu chảy áp sát bờ tả, mái kè cũng là mái đê; đáy sông liên tục bị bào xói, xuất hiện nhiều hố xói sâu. Những năm gần đây, cụm công trình đê, kè liên tục xảy ra sự cố.
Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai tại trọng điểm xung yếu này, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội triển khai dự án Xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống (giai đoạn I).
Ông Đào Văn Thắng, Trưởng phòng Quản lý dự án đê điều (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội) cho biết, giá trị khối lượng thực hiện các hạng mục của dự án hiện đã đạt 80% giá trị khối lượng thiết kế; phấn đấu hoàn thành 100% trong tháng 8-2026.

Phòng ngừa phải đi trước một bước
Báo cáo tại cuộc kiểm tra của đoàn công tác thành phố, đại diện lãnh đạo hai xã Đa Phúc và Đông Anh cho biết, chính quyền đang theo dõi sát diễn biến thời tiết; thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí đê điều; chuẩn bị đầy đủ kho vật tư; phối hợp hiệp đồng lực lượng để sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai…
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, thời gian qua, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với xã Đa Phúc đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp đê hữu Cầu và xây dựng 3 trạm bơm. Cùng với xã Đông Anh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn trọng điểm xung yếu đê, kè, cống Long Tửu.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội trong triển khai các dự án xử lý cấp bách.

Nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu chống úng ngập và bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đôn đốc nhà thầu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tập trung thi công, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng các công trình.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng đề nghị các chủ đầu tư rà soát phương án phòng, chống thiên tai và bảo vệ công trình đang thi công; bố trí nhân lực, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng xử lý ngay từ giờ đầu mọi sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2026.
Đánh giá cao công tác chủ động trong ứng phó thiên tai của hai xã Đa Phúc, Đông Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp đê điều đáp ứng đa mục tiêu. Đồng thời, tiếp tục lồng ghép các đề án phát triển kinh tế - xã hội với phương án phòng, chống thiên tai…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các sở ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, bám sát công việc. Đặc biệt, cần chú trọng bảo đảm tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống; lấy phòng ngừa là chính để sẵn sàng ứng phó mọi sự cố thiên tai.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng đề nghị chính quyền các địa phương phải xây dựng phương án ứng phó cụ thể đối với từng loại hình thiên tai. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là phối hợp trách nhiệm cùng chính quyền trong khắc phục các sự cố.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với các trọng điểm xung yếu, các sở ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất các dự án đầu tư nhằm xử lý triệt để; bảo đảm làm 1 lần nhưng hiệu quả bền vững lâu dài.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.