Chính trị

Hà Nội: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng

Hiền Phương 14/07/2023 12:43

Ngày 14-7, UBND thành phố Hà Nội sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

qc.jpg
Quang cảnh hội nghị.

6 tháng qua, toàn thành phố tổ chức 197 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh các cấp; tổ chức 197 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 21.026 lượt người thuộc các đối tượng 2, 3, 4, đạt 55,3% so với chỉ tiêu năm 2023.

Lực lượng vũ trang Thủ đô tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho 14 đối tượng theo đúng kế hoạch, quân số 7.171 đồng chí, kết quả 100% đạt yêu cầu trở lên. Tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 với 1.720 thí sinh tham gia, lựa chọn 8 đồng chí tham gia hội thi cấp toàn quân.

Toàn thành phố xây dựng được 26 tiểu đội dân quân thường trực; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 7,27%; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 20,8%.

Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi 3.500/3.500 công dân nhập ngũ năm 2023, bàn giao cho 12 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt 22,5%.

duyet.jpg
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Hà Nội xây dựng, triển khai kế hoạch, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đối với 2 sở; 9 quận, huyện. Đến nay, đã chỉ đạo 5/9 địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 38/140 xã, phường, thị trấn, đạt 25,7%, bảo đảm chất lượng, an toàn về mọi mặt.

Thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 34,29%; chỉ tiêu phương tiện kỹ thuật dự bị đạt 30,99% kế hoạch năm.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố và 30 quận, huyện, thị xã đã chủ động hiệp đồng sử dụng phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2023; tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 91 vụ, an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Đặc biệt, thành phố tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 bảo đảm an toàn tuyệt đối; khởi công xây dựng Nhà văn hóa đảo Đá Đông C trị giá 50 tỷ đồng; thăm, tặng quà và các trang thiết bị phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ trên các đảo với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng…

son.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị, 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết các cấp; làm tốt chức năng tham mưu Bộ Quốc phòng, Thành ủy về công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn thành phố. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của thành phố diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu, các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phối hợp ứng phó các sự cố thảm họa, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống xảy ra.

Cùng với đó, thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ đối với các quận, huyện và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho các xã, phường, thị trấn còn lại bảo đảm tiến độ an toàn. Thực hiện tốt phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 09 của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2024”...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.