Xã hội

Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu về lao động, người có công và xã hội đạt kết quả khả quan

Mai Hoa 14/07/2023 - 10:42

6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 113.418 lao động, đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023.

Về kết quả tuyển sinh đào tạo nghề, Hà Nội cũng đã tuyển sinh được 105.340/230.000 lượt người, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 10% tổng số lao động được tuyển sinh và đào tạo nghề của cả nước. Thành phố cũng đã vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 809/1.200 người, đạt 67,4% kế hoạch năm, tăng 273 người so với cùng kỳ năm 2022.

giam-doc-phat-bieu.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Đó là một vài con số cho thấy hiệu quả về công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội công bố sáng 14-7, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Nói rõ hơn về các chỉ tiêu đạt được, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, về giải quyết việc làm, thành phố đã tạo việc làm cho 28.000 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng. Đã có 2.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan(Trung Quốc) và Hàn Quốc; giải quyết việc làm cho 8.805 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; tự tạo việc làm và qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố là 74.313 lao động.

Về công tác người có công, tổng kinh phí 6 tháng đầu năm chi cho công tác ưu đãi người có công của Hà Nội là 1.061 tỷ đồng (trong đó, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 81.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với số tiền 887,5 tỷ đồng; điều chỉnh mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với 29.870 trường hợp với kinh phí 41,8 tỷ đồng...).

pgd-nguyen-tay-nam.jpg
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam phân tích các chỉ số, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Về công tác xã hội, 6 tháng đầu năm, thành phố đã chi trả trợ cấp đầy đủ cho các đối tượng theo Nghị quyết 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố, gồm: Thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho 202.000 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 735,54 tỷ đồng; thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 2.949 đối tượng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội với kinh phí 35,67 tỷ đồng. Tiếp nhận 278 người lang thang xin tiền, người vô gia cư; 131 đối tượng bảo trợ xã hội vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Ban Phục vụ lễ tang đã thực hiện 9.675 ca hỏa táng (trong đó, có 1.261 trường hợp ngoại tỉnh). Tỷ lệ hỏa táng của toàn thành phố đạt 71%.

Trong 6 tháng cuối năm, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trong đó, xây dựng, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua 3 Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2023 liên quan đến giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần sự can thiệp khẩn cấp và trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng; chính sách đặc thù đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các mặt công tác. Trong đó, tập trung hoàn thành vượt mức kế hoạch giải quyết việc làm cho 162 nghìn lao động trong năm. Phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tiếp tục giảm ở mức <4%; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 230.000 lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm đạt 73,2%. Phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch giảm 30% hộ nghèo so với đầu năm 2023…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu về lao động, người có công và xã hội đạt kết quả khả quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.