Môi trường

Hà Nội nắng nóng trong hai ngày tới

Kim Nhuệ 25/07/2024 - 18:51

Hai ngày 26, 27-7, thành phố Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

nang-nhe-1-.jpg
Từ 13 đến 16h ngày mai (26-7), thành phố Hà Nội nắng nóng, có nơi nhiệt độ cao hơn 35 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (25-7), thành phố Hà Nội mưa vài nơi, nhiệt độ 26-29 độ C. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ngày mai (26-7) và 27-7, Hà Nội nắng nóng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Sang ngày 28-7, đợt nắng nóng tại thành phố Hà Nội kết thúc.

Cơ quan trên lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch so với cảm nhận thực tế ngoài trời khoảng 2-4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, nhựa, kính...

Về thời tiết tháng 8, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhận định, thành phố Hà Nội có khả năng ảnh hưởng 2-3 đợt nắng nóng, 2-3 đợt mưa dông và mưa lớn cục bộ. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Thành phố Hà Nội có thể ảnh hưởng một cơn.

Trên các sông Hà Nội có khả năng xuất hiện 2-3 trận lũ với biên độ lũ lên 1-3m; đỉnh lũ trên các sông Hồng, Đà, Đuống thấp hơn mức báo động lũ cấp I; sông Đáy tại trạm Ba Thá có khả năng đạt báo động cấp II-III.

song-bui1.jpg
Mực nước sông Bùi, đoạn huyện Chương Mỹ đang xuống chậm. Ảnh: Bảo Châu

Liên quan tình hình thủy văn, trưa 25-7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện về việc Nhà máy thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy vào hồi 18h cùng ngày. Do vậy, mực nước các sông: Hồng, Đà, Đuống, đoạn chảy qua địa phận thành phố Hà Nội sẽ giảm trong ngày mai.

Còn mực nước các sông nội địa thành phố, như: Tích, Bùi đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Dự báo 7h sáng 26-7, mực nước trên sông Bùi, đoạn huyện Chương Mỹ xuống còn 7,15m (trên báo động lũ cấp III là 0,15m). Sông Tích, đoạn huyện Quốc Oai và Thạch Thất xuống còn 8,25m (trên báo động lũ cấp III là 0,25m). Riêng sông Đáy, đoạn cầu Ba Thá (xã Viên An, huyện Ứng Hòa) có thể lên và đạt 6,6m (trên báo động lũ cấp II là 0,1m).

Cơ quan trên cảnh báo, lũ trên các sông Tích, Bùi, Đáy ở mức cao không chỉ kéo dài thời gian ngập lụt diện tích sản xuất nông nghiệp, khu dân cư sinh sống ven sông mà còn gia tăng nguy cơ sạt lở đất, an toàn hệ thống đê điều thuộc các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nắng nóng trong hai ngày tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.