Môi trường

Hà Nội mưa, rét đậm dịp giáp Tết Nguyên đán

Kim Nhuệ 29/01/2024 - 17:17

Từ đêm nay đến 28 Tết, thời tiết Hà Nội hửng nắng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng dần; từ 29 Tết có mưa, rét đậm.

ha-noi-khong-mua-am-ap.jpg
Trưa và chiều mai (30-1), trời Hà Nội hửng nắng, ấm áp.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (29-1) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ; gió Đông Bắc mạnh cấp 2; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 11-13 độ C, phía Bắc và phía Nam 12-14 độ C, trung tâm 13-15 độ C.

Trưa và chiều mai (30-1), trời Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 19-21 độ C.

Do không khí lạnh suy yếu nên từ đêm 30-1 đến ngày 2-2, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng, giảm mây, hửng nắng về trưa và chiều; gió Đông Nam mạnh cấp 2. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm, từ 15-16 độ C (ngày 31-1) tăng lên 20-21 độ C (ngày 2-2); nhiệt độ trưa và chiều, từ 22 độ C (ngày 31-1) tăng lên 25-26 độ C (ngày 2-2).

Sau thời gian trên, Hà Nội chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh vào khoảng đêm 3-2 và 6-2 nhưng cường độ yếu gây mưa, nhiệt độ giảm tới ngưỡng rét đậm từ ngày 8-2 (tức 29 Tết Nguyên đán).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mưa, rét đậm dịp giáp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.