Đô thị

Hà Nội mưa nhỏ, sương mù nhẹ và rét trong mùng 6 tháng Giêng

Kim Nhuệ 14/02/2024 - 16:28

Ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn (6 tháng Giêng), Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù nhẹ và rét.

ha-noi-mua-ret.jpg
Thành phố Hà Nội mưa nhỏ và rét trong sáng làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (14-2) và sáng mai, Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn rải rác và sương mù nhẹ; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 19-21 độ C. Trưa và chiều mai (15-2), thành phố Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24-26 độ C.

Khoảng đêm 15 và ngày 16-2, không khí lạnh tăng cường. Do vậy, thành phố Hà Nội tiếp tục nhiều mây, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ giảm khoảng 3 độ C so với ngày trước đó, mức thấp nhất 17 độ C. Sau thời gian trên, thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều.

Các tỉnh, thành phố còn lại của miền Bắc, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, đêm nay và sáng mai, nhiều mây, mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác và rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Trưa và chiều mai (15-2), miền Bắc giảm mây, hửng nắng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mưa nhỏ, sương mù nhẹ và rét trong mùng 6 tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.