Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh triển khai nhiều dự án trọng điểm, công tác dân vận đã trở thành “chìa khóa” quan trọng giúp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng (GPMB).
Những cách làm linh hoạt, sáng tạo không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thành phố xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Hiện nay, các xã, phường đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án (gồm 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều dự án bị chậm tiến độ do nút thắt lớn nhất là GPMB với nhiều nguyên nhân cần tập trung tháo gỡ.
Xác định việc đẩy nhanh tiến độ GPMB, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn, đặc biệt là GPMB, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
Đặc biệt, việc triển khai Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 25-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới tiếp tục đánh dấu tư duy đổi mới trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị thành phố. Công tác dân vận đã vận dụng bài học kinh nghiệm qua thực tế và đi thẳng vào giải quyết cụ thể những vấn đề nổi cộm của Thủ đô, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như triển khai các dự án hạ tầng giao thông, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư.
Đến nay, nhiều dự án trọng điểm như dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục) hay bốn cầu vượt qua sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi)… đã đạt tiến độ tích cực nhờ làm tốt công tác dân vận. Kết quả này là sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu thành phố, bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua. Song song với đó là cán bộ đến tận cơ sở đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị và tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể cho người dân.
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, năm 2026, Hà Nội đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt nhằm tạo đồng thuận xã hội, huy động sức dân, bảo đảm sự thống nhất, ủng hộ của mỗi người dân trong bảo vệ và phát triển Thủ đô.
Để làm được điều đó, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy yêu cầu công tác dân vận phải kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và các phương thức hiện đại; tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch, mở rộng các kênh tương tác số, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, dự báo và xử lý sớm các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục phải gắn chặt với việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, đi thẳng vào những điểm nghẽn lớn của thành phố. Hệ thống dân vận được yêu cầu đồng hành chặt chẽ với thành phố trong triển khai Quy hoạch Thủ đô, tạo đồng thuận trong GPMB, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng, xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - an toàn.
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản khẳng định, tư tưởng “Dân là gốc, dân là trung tâm” luôn được Thành ủy Hà Nội quán triệt xuyên suốt. Với hào khí Thăng Long - Hà Nội, đội ngũ làm công tác dân vận Thủ đô hành động quyết liệt, sáng tạo không ngừng, đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, nhiều địa phương đã triển khai linh hoạt, sáng tạo công tác dân vận trong GPMB và tạo nên những kết quả nổi bật. Điển hình, tại phường Thanh Xuân, công tác GPMB Dự án đường Vành đai 2,5 trở thành điểm sáng về thực hiện dân vận khéo trong phát triển hạ tầng giao thông nội đô.
Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Đỗ Quang Dương cho biết, tuyến đường dài 950m đi qua khu vực làng cổ Nhân Chính, liên quan khoảng 700 hộ dân và từng được xem là “điểm nghẽn” kéo dài hơn 20 năm. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 4 tháng, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao với tỷ lệ đồng thuận 100%, không phải cưỡng chế trường hợp nào và không phát sinh đơn thư khiếu nại.
Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy phường Thanh Xuân ban hành Nghị quyết chuyên đề số 11-NQ/ĐU ngày 11-12-2025 nhằm thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị. Phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động với lộ trình rõ ràng, xác định công tác dân vận phải “đi trước, đi cùng và đi đến cùng”. Muốn người dân đồng thuận thì thông tin phải công khai, minh bạch, giải thích dễ hiểu, lắng nghe đầy đủ, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng và hỗ trợ thiết thực trong quá trình di chuyển, ổn định đời sống.
Theo đó, toàn bộ hồ sơ dự án, quy hoạch và phương án bồi thường được công khai minh bạch. Hàng chục hội nghị đối thoại với người dân được tổ chức để phổ biến mục đích dự án, các chính sách hỗ trợ, tái định cư và giải đáp kiến nghị. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, pano, tờ rơi, địa phương còn sử dụng Fanpage “Thanh Xuân ngày mới”, Zalo và TikTok “Thanhxuanngaymoi” để chuyển tải thông tin chính thống, góp phần hạn chế tin đồn sai sự thật.
Đồng chí Đỗ Quang Dương cũng cho biết, trong quá trình triển khai, phường thành lập 6 tổ công tác tuyên truyền, vận động do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp phụ trách, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người”. Những hồ sơ khó, vướng mắc về nguồn gốc đất hình thành qua nhiều thập kỷ không chỉ được giải quyết bằng các văn bản hành chính mà bằng cả sự thấu hiểu và sẻ chia. Đích thân đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp chủ trì gần 20 cuộc đối thoại trực tiếp với các hộ dân còn kiến nghị, kiên trì phân tích, thuyết phục dựa trên cơ sở pháp luật và tình hình thực tế, đặc điểm của từng hồ sơ.
Một trong những điểm nổi bật là mô hình “Văn phòng điều hành công tác GPMB” hoạt động xuyên ngày nghỉ để xử lý các vướng mắc phát sinh trong vòng 24 giờ theo tinh thần “6 rõ”. Không chỉ dừng lại khi người dân ký bàn giao mặt bằng, công tác dân vận tiếp tục được duy trì đến khi người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Ban Chỉ đạo GPMB phường Thanh Xuân thành lập 4 tổ cơ động hỗ trợ gần 100 hộ dân di chuyển tài sản với tổng số gần 300 ngày công. Tính đến ngày 18-5-2026, phường Thanh Xuân đã chi khoảng 9 tỷ đồng tiền thưởng tiến độ cho 346 trường hợp bàn giao mặt bằng đúng hạn và hỗ trợ tạm cư gần 12,5 tỷ đồng cho 198 trường hợp.
Thực tiễn triển khai cho thấy, công tác dân vận đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong GPMB các dự án trọng điểm của Hà Nội. Khi thông tin được công khai, minh bạch, người dân được lắng nghe và bảo đảm quyền lợi chính đáng, sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.