Kinh tế

Hà Nội mở rộng cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường Thái Lan

Thanh Hiền 18/09/2026 - 16:01

Từ ngày 16 đến 21-9, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại tham gia “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026” và giao thương thương mại tại Bangkok.

Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối với hệ thống phân phối quốc tế, đồng thời quảng bá sản phẩm, thương hiệu Hà Nội tới người tiêu dùng Thái Lan và khu vực.

3-1-.jpg
Khu gian hàng Hà Nội tại Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Tăng hiện diện hàng Hà Nội tại hệ thống phân phối quốc tế

Hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026), trong khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Chương trình do Tập đoàn Central Retail tổ chức, với sự phối hợp của Sở Công Thương Hà Nội, Central Group, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Đây cũng là hoạt động triển khai Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 và chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026” diễn ra từ ngày 17 đến 20-9 tại CentralWorld, Eden 1, Bangkok. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn xúc tiến thương mại Hà Nội tham gia các hoạt động từ ngày 16 đến 21-9, tập trung vào trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và tìm hiểu thị trường.

Một trong những hoạt động trọng tâm là tổ chức Khu gian hàng Hà Nội tại Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026. Khu vực sự kiện có tổng diện tích khoảng 520m², trong đó gian hàng của thành phố Hà Nội chiếm 44m². Chương trình dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan, giao dịch và ký kết hợp tác, với sự tham gia của khoảng 10 doanh nghiệp Hà Nội.

1.jpg
Các sản phẩm thực phẩm và đồ uống, cà phê, ca cao, nông sản và thủy sản chế biến đặc trưng vùng miền được giới thiệu tại sự kiện.

Các sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện khá đa dạng, gồm thực phẩm và đồ uống, cà phê, ca cao, nông sản và thủy sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, dệt may thời trang, quà lưu niệm và các sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Thông qua khu gian hàng, doanh nghiệp Hà Nội có điều kiện quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, nhà nhập khẩu, nhà thu mua và các hệ thống phân phối tại Thái Lan.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu yêu cầu của thị trường, tiếp cận xu hướng tiêu dùng và từng bước mở rộng khả năng đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ của Central Group - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn trong khu vực.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình khai mạc Khu gian hàng Hà Nội có sự tham gia của đại diện cơ quan Chính phủ hai nước, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, đoàn cán bộ, doanh nghiệp Hà Nội cùng các doanh nghiệp, nhà thu mua Thái Lan và quốc tế.

Tại sự kiện, lãnh đạo đoàn công tác sẽ giới thiệu, xúc tiến sản phẩm của Hà Nội tới khách tham quan và đối tác. Qua đó, thành phố không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn quảng bá tiềm năng, cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế.

hangviet.jpg
Khách hàng tham quan, mua sắm ở Khu gian hàng Hà Nội tại Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Tăng kết nối, thúc đẩy xuất khẩu bền vững

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội nghị song phương giao thương kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Thái Lan. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp thành phố, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Tập đoàn Central Retail/Central Group cùng các doanh nghiệp, nhà thu mua Thái Lan quan tâm đến hàng hóa Việt Nam.

Hội nghị tập trung trao đổi các nội dung: Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu xúc tiến đầu tư, thương mại của Hà Nội; cung cấp thông tin về thị trường xuất, nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Thái Lan; giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu hợp tác xuất khẩu; kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai bên.

Hội nghị cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Hà Nội mời các đối tác Thái Lan đến tham quan khu gian hàng, trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, trao đổi yêu cầu hợp tác và tiến tới các thỏa thuận kinh doanh cụ thể.

Thái Lan là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Với mạng lưới phân phối rộng, hệ thống bán lẻ của Central Group được kỳ vọng tạo thêm kênh tiếp cận cho hàng hóa Hà Nội và Việt Nam tại thị trường Thái Lan.

Việc kết nối trực tiếp với các nhà thu mua, nhà phân phối giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng, phương thức kinh doanh và điều kiện đưa hàng vào hệ thống bán lẻ.

Cùng với hội nghị, đoàn công tác tổ chức các hoạt động gặp gỡ, làm việc với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan nhằm trao đổi thông tin thị trường, cơ hội hợp tác và những vấn đề cần hỗ trợ trong quá trình giao dịch, kết nối đối tác.

Doanh nghiệp Hà Nội cũng được kết nối với các nhà thu mua, hệ thống phân phối của Central Group và doanh nghiệp Thái Lan để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; đồng thời mở rộng các kênh phân phối, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm Việt Nam tại thị trường sở tại.

Theo số liệu cập nhật, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang Thái Lan năm 2025 đạt 537,6 triệu USD, chiếm 2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 465 triệu USD, chiếm 3,1%. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (47,3%); linh kiện điện tử (7%); gỗ và nguyên liệu gỗ (3,4%); hóa chất (2,7%); than đá (2,3%); dây điện và dây cáp điện (2%); linh kiện, phụ tùng xe máy (1,4%)...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ Thái Lan năm 2025 đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 3,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của thành phố. Trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đạt khoảng 1,54 tỷ USD, chiếm 3,6%. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (24,1%); xăng dầu các loại (20%); chất dẻo nguyên liệu (6,5%); kim loại thường khác (6,1%); hóa chất (5,2%); máy tính và linh kiện điện tử (4,6%)...

Những kết quả trên cho thấy dư địa hợp tác thương mại giữa Hà Nội và Thái Lan còn đáng kể, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp Thủ đô đang tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu và kênh phân phối quốc tế.

Thông qua chương trình xúc tiến thương mại lần này, thành phố Hà Nội kỳ vọng doanh nghiệp tiếp cận được các đối tác mới, mở rộng quan hệ kinh doanh, nâng cao khả năng quảng bá thương hiệu và đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối tại Thái Lan cũng như các quốc gia khác trong khu vực.

Để đạt mục tiêu đó, việc tham gia các hoạt động xúc tiến cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ khảo sát thị trường, nắm bắt thị hiếu và mức độ cạnh tranh đến trực tiếp đàm phán, hoàn thiện yêu cầu sản phẩm và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Đây là cơ sở để hàng hóa Hà Nội từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và phát triển hoạt động xuất khẩu theo hướng ổn định, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội mở rộng cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường Thái Lan

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.