Ngày 21-3, Bệnh viện Phổi Hà Nội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao (24-3) với chủ đề “Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao”.
Đây là sự kiện quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, Chủ nhiệm chương trình Chống lao thành phố nhấn mạnh: “Dù Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong phòng chống lao, nhưng đây vẫn là một vấn đề y tế nghiêm trọng. Chúng ta cần tăng cường truyền thông, phát hiện sớm và quản lý điều trị hiệu quả để tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030”.
Theo ước tính của chương trình Chống lao quốc gia còn khoảng 40% người bệnh lao ở cộng đồng chưa được phát hiện. Số người mắc lao có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn lớn, nên việc chủ động phát hiện lao tại địa phương, tại các cơ sở y tế là vô cùng quan trọng.
Để kiểm soát được bệnh lao trong cộng đồng, chương trình Chống lao thành phố Hà Nội do Bệnh viện Phổi Hà Nội thường trực đã phối hợp với các đơn vị triển khai sàng lọc chủ động trong cộng đồng và phát hiện tích cực bệnh lao tại cơ sở y tế.
Tổng số người khám nghi lao năm 2024 là 113.316 người, tăng so với năm 2023; đảm bảo 1,1% người dân thành phố được khám phát hiện lao trong năm. Số người bệnh lao các thể được thu nhận điều trị, dự phòng trong năm là 4.205 người. Việc quản lý điều trị bệnh nhân lao tại tuyến y tế cơ sở được triển khai đều đặn, thường xuyên.
Theo báo cáo đưa ra tại buổi lễ, Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc lao xuống dưới 20 người/100.000 dân vào năm 2030, giảm tỷ lệ tử vong do lao xuống dưới 4 người/100.000 dân và hạn chế tình trạng kháng thuốc, giảm tỷ lệ bệnh nhân lao đa kháng thuốc xuống dưới 5%.
Riêng tại Hà Nội, trong năm 2025, dự kiến khám sàng lọc cho 85.000 người nghi lao và phát hiện chủ động tại 30-100 điểm khám. Đồng thời, sẽ áp dụng chiến lược 2X (chẩn đoán lao bằng X-quang và xét nghiệm Xpert) nhằm tăng hiệu quả phát hiện sớm bệnh nhân lao.
Bên cạnh việc khám, xét nghiệm sàng lọc, chiến dịch chống lao còn tập trung vào việc tuyên truyền trên mạng xã hội, tổ chức các hội thảo, mít tinh, chiến dịch truyền thông tại cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lao.
Cùng với đó, thực hiện sàng lọc lao tiềm ẩn cho 5.200 người tiếp xúc gần với bệnh nhân lao, cán bộ y tế, người có nguy cơ cao; quản lý điều trị cho 5.120 bệnh nhân lao, bao gồm lao nhạy cảm, lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn; đào tạo cho 100% cán bộ y tế tuyến quận, huyện, xã về công tác phòng, chống lao và thực hiện giám sát chặt chẽ tại tất cả đơn vị trong mạng lưới phòng, chống lao...
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24-3 không chỉ là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ đến toàn xã hội trong việc chung tay đẩy lùi căn bệnh này. Với sự cam kết từ chính phủ, các tổ chức y tế và cộng đồng, Việt Nam đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu xóa bỏ bệnh lao vào năm 2030.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.