Y tế

Hà Nội: Kiểm soát tốt dịch bệnh ngay từ bây giờ

Thu Trang 15/04/2024 - 18:58

Chiều 15-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Hà Nội, chủ trì giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố và công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Cảnh giác sốt xuất huyết, tay chân miệng

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 12-4, toàn thành phố ghi nhận 570 ca mắc sốt xuất huyết (tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2023). Các quận, huyện có nhiều ca mắc là Đống Đa (89 ca), Hà Đông (67 ca), Hoàng Mai (46 ca), Hai Bà Trưng (39 ca), Chương Mỹ (33 ca), Bắc Từ Liêm (32 ca).

quang-canh-hop-chieu-15-4.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thu Trang

Cùng với sốt xuất huyết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 585 ca mắc tay chân miệng (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2023) và 9 ổ dịch. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện. Một số quận, huyện có nhiều ca mắc, gồm: Ba Vì (23 ca), Hà Đông (14 ca), Thanh Trì (12 ca), Ba Đình và Hoàng Mai - mỗi nơi có 10 ca.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc ho gà, trong khi cùng kỳ năm 2023 không ghi nhận ca mắc. Phần lớn ca mắc là trẻ em dưới 2 tháng tuổi (chiếm 52,2%). Trẻ chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ chiếm tỷ lệ cao (72%).

Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo quy luật hằng năm, tháng 4, tháng 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng. Do đó, thời gian tới, số ca mắc và số ổ dịch, chùm ca bệnh sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, dịch sốt xuất huyết hằng năm sẽ gia tăng khi bắt đầu vào mùa hè.

phat-bieu-pct.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thu Trang

Trước thực tế đó, ông Vũ Cao Cương đề nghị, các đơn vị bảo đảm sẵn sàng thiết bị, vật tư, hóa chất phòng, chống dịch theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, các địa phương và cơ quan chuyên môn cần tăng cường giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng theo đúng quy định, giảm thiểu ổ dịch lan rộng, kéo dài.

Tăng cường kiểm tra các địa bàn và trường học

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư. Do đó, đây là bệnh phải tập trung phòng, chống số một.

Cũng theo ông Khổng Minh Tuấn, mỗi năm, dịch bệnh tay chân miệng có 2 chu kỳ đỉnh dịch vào tháng 4, 5 và tháng 9, 10. Hiện, thành phố bước vào đỉnh dịch tay chân miệng chu kỳ lần 1.

“Chúng ta cần tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại khối các trường mầm non, tiểu học. Việc vệ sinh phòng bệnh tay chân miệng ở các trường cần chú trọng dụng cụ cá nhân của trẻ như: Cốc, khăn mặt, đồ chơi… Ngoài ra, mỗi tuần, các trường cần tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, dụng cụ…”, ông Khổng Minh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại giao ban, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm của quý II và quý III-2024.

pho-chu-tich-ha-chieu-15-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: Thu Trang

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị triển khai các nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Tăng cường công tác truyền thông theo hướng đổi mới, hiệu quả như sử dụng các nền tảng số, mạng xã hội… nhằm tác động mạnh vào từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, tập trung cao điểm truyền thông về sốt xuất huyết; tuyên truyền về việc xử phạt khi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đối với dịch bệnh sốt xuất huyết hay một số bệnh truyền nhiễm khác, công tác vệ sinh môi trường luôn là số 1. “Trong tháng 4 này, mỗi địa phương đều phải triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh”, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý.

Riêng đối với dịch bệnh tay chân miệng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị, Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát kế hoạch chi tiết về công tác truyền thông, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường. Đồng thời, phải có cơ chế kiểm soát việc thực hành vệ sinh môi trường phòng bệnh ở các cơ sở giáo dục. Cơ sở giáo dục triển khai không nghiêm túc, sẽ xem xét xử lý kỷ luật.

“Kết thúc tháng 4 này, chúng tôi sẽ đi kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng ở các địa bàn và cơ sở giáo dục. Các địa phương không được chủ quan. Nếu làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ngay từ bây giờ thì khi vào thời kỳ cao điểm sẽ kiểm soát tốt hơn, giảm thiểu số ca mắc”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Kiểm soát tốt dịch bệnh ngay từ bây giờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.