Nông nghiệp

Hà Nội kiểm soát chặt thuốc bảo vệ thực vật:Hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn

Ngọc Quỳnh 19/11/2025 13:22

Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và thương hiệu nông sản Thủ đô.

Trước thực tế đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.

rau.jpg
Đóng gói rau trồng theo phương pháp thủy canh tại Công ty cổ phần Đầu tư An Hòa (xã Gia Lâm). Ảnh: Quang Thái

Kiểm soát từ khâu sản xuất đến kinh doanh

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), toàn thành phố hiện có 2 cơ sở sản xuất, gia công, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật và 139 doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh mặt hàng này. Việc phân cấp quản lý vật tư nông nghiệp, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật, đã được quy định rõ trong Luật Trồng trọt; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc giám sát từ cấp thành phố đến xã, phường.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng cho biết, thời gian qua, công tác quản lý vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật luôn được thành phố coi trọng. Các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất được triển khai thường xuyên nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Hà Nội là địa phương có mật độ cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật lớn, lại giáp ranh nhiều tỉnh nên việc kiểm soát nguồn cung, đặc biệt là thuốc nhập lậu, hàng cấm gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, hình thức buôn bán trực tuyến, giao dịch qua điện thoại gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý.

Đặc biệt, một số hộ dân chưa tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc, đúng cách) theo khuyến cáo trên bao bì, nhãn mác của nhà sản xuất, tăng nồng độ so với quy định khi pha chế thuốc, nguy cơ để lại tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản và môi trường, ảnh hưởng tới chất lượng nông sản, sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và các giải pháp thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, vi phạm thời gian cách ly vẫn phổ biến, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Cùng với đó, việc sản xuất và ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế do nhiều rào cản, như: Hạn chế trong nghiên cứu, sản xuất, đăng ký, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học; nông dân chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để triển khai các giải pháp sinh học một cách hiệu quả...

An toàn sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý chất lượng thuốc bảo vệ thực vật lưu thông trên thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành với lực lượng quản lý thị trường, công an và chính quyền cơ sở để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cấm, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Việc chủ động ngăn chặn từ khâu buôn bán, phân phối không chỉ góp phần xây dựng một thị trường vật tư nông nghiệp minh bạch, mà còn bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh công tác kiểm soát hoạt động kinh doanh, giải pháp lâu dài và bền vững phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức của chính người sản xuất. Vì vậy, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân nhận biết và lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật an toàn, được phép lưu hành trên thị trường.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền, tập huấn giúp nông dân hiểu và sử dụng đúng loại thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn phương pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM), giảm tối đa thuốc hóa học trong sản xuất. Các địa phương cũng cần chủ động thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; khuyến cáo nông dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thay vào đó là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc…

Sở cũng sẽ tiếp tục triển khai xây dựng mô hình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật, nhân rộng các vùng không sử dụng thuốc hóa học, phát triển chuỗi nông sản an toàn. Doanh nghiệp và hợp tác xã chủ động đầu tư công nghệ sinh học, sản phẩm hữu cơ, chế phẩm vi sinh để thay thế dần hóa chất độc hại...

Việc kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái Thủ đô, qua đó góp phần giúp Hà Nội từng bước xây dựng được hệ sinh thái nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội kiểm soát chặt thuốc bảo vệ thực vật: Hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.