Sáng 22-6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.
Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đồng thời ba điểm cầu: Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Lễ khởi công. Tham dự về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa.


Tham dự về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tham dự tại điểm cầu Long Biên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Tham dự tại điểm cầu Pháp Vân - Tứ Hiệp có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đây là một trong những sự kiện đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược đối với nhiều thập niên tới.

Thời gian qua, Hà Nội vinh dự nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02 về phát triển Thủ đô; Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.
Thành phố nhận thức sâu sắc rằng giá trị của các chủ trương, chính sách chỉ thực sự được khẳng định khi được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những kết quả phát triển cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày.
Với tinh thần đó, đồng chí Vũ Đại Thắng cho rằng Lễ khởi công hôm nay không chỉ là việc bắt đầu triển khai một số dự án lớn của thành phố. Đây còn là bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào thực tiễn.
Đồng thời thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc sử dụng hiệu quả những cơ chế đã được giao để tạo ra các động lực tăng trưởng mới, các không gian phát triển mới và những giá trị mới cho người dân Thủ đô. Đó cũng là cách Hà Nội hiện thực hóa niềm tin, sự kỳ vọng và trách nhiệm mà Trung ương đã giao phó.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố xác định phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm; hình thành các cực tăng trưởng mới được kết nối bằng hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ.
Đây là định hướng chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, phân bổ hợp lý dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế - xã hội; đồng thời khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
Trên cơ sở đó, Quy hoạch xác định cấu trúc phát triển gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm, 9 trục phát triển và 8 vành đai kinh tế - đô thị, tạo thành bộ khung phát triển dài hạn của thành phố trong thế kỷ XXI.
Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, để hiện thực hóa mô hình phát triển mới, hệ thống đường sắt đô thị được xác định là hạ tầng khung chiến lược, giữ vai trò trục động lực của hệ thống giao thông công cộng hiện đại và là công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển đô thị.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư các tuyến đơn lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên quy mô toàn Thành phố.
“Đây là chương trình đầu tư đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, đồng thời là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất cả nước được triển khai trong cùng một thời điểm”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Thành phố đã giao Liên danh Vinhomes - VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC của 5 tuyến đường sắt đô thị. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng liên danh sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Qua đó từng bước khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia các công trình hạ tầng quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao.

Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các khu vực động lực phát triển của Thủ đô. Mục tiêu của thành phố là cả 5 tuyến đường sắt đô thị được khởi công hôm nay sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Đây không chỉ là kế hoạch phát triển của thành phố mà còn là cam kết của Hà Nội trước Chính phủ, trước nhân dân Thủ đô và trước tương lai phát triển của thành phố.
Đối với Hà Nội, đầu tư đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông, mà quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm theo Quy hoạch Thủ đô.
Trong đó, Hà Nội xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô trong thế kỷ XXI. Mỗi tuyến đường sắt được khởi công hôm nay không chỉ mở ra một hành lang giao thông mới mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều thập niên tới.
Khi hoàn thành, mạng lưới này sẽ kết nối các cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tri thức; đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, UBND thành phố xác định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.
Ngay tại kỳ họp thứ tư vừa qua, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội triển khai các chương trình phát triển nhà ở theo những cách tiếp cận mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại.
Trên cơ sở các chủ trương của Trung ương và các cơ chế đã được HĐND thành phố ban hành, Hà Nội đã quyết định triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội. Trước mắt, thành phố triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân và 1 dự án do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.

Thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty Cổ phần Him Lam đã chủ động điều chỉnh định hướng đầu tư để dành hơn 11ha đất phát triển khoảng 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn, góp phần cùng thành phố hiện thực hóa một chủ trương lớn có ý nghĩa xã hội sâu sắc.
“Ba dự án được khởi công hôm nay là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân”, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết.
Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.
Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, việc triển khai đồng thời các dự án đường sắt đô thị và nhà ở cho thuê hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của thành phố Hà Nội trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; đưa Luật Thủ đô 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những kết quả phát triển cụ thể.
Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của Thủ đô; vừa tạo lập các động lực tăng trưởng mới, các không gian phát triển mới, vừa góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo nền tảng để Hà Nội duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trong những năm tới.
Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Lễ khởi công mới chỉ là bước khởi đầu. Phía trước còn khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và năng lực tổ chức thực hiện.
Trên tinh thần đó, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành thành phố, các địa phương liên quan, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung cao nhất mọi nguồn lực; chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; không để chậm trễ, không để ách tắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.
“Trước đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và nhân dân Thủ đô, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng những công trình được khởi công hôm nay không chỉ phục vụ cho hiện tại mà còn là nền móng cho tương lai của Hà Nội trong nhiều thập niên tới”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Thành phố Hà Nội cam kết sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hành động; tập trung mọi nguồn lực để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và an toàn trong quá trình triển khai.
Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ tin tưởng rằng khi nhìn lại dấu mốc ngày hôm nay trong những năm tới, đây sẽ không chỉ là ngày khởi công của những dự án quan trọng, mà còn được nhớ đến như một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Đồng thời trở thành trung tâm động lực phát triển của cả nước và là thành phố có chất lượng sống ngày càng cao đối với mọi người dân.
Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện Tập đoàn Vingroup, Công ty Vinhomes và Liên danh Vinhomes - VinSpeed cho biết đơn vị vinh dự được giao đảm nhiệm thi công Dự án nhà ở cho thuê của thành phố tại phường Việt Hưng và tổng thầu EPC 5 dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Theo đại diện doanh nghiệp, đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Trong đó, dự án nhà ở cho thuê góp phần thực hiện chủ trương phát triển nhà ở phục vụ người dân, còn hệ thống đường sắt đô thị là hạ tầng giao thông chiến lược, tạo động lực mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống.
Đại diện doanh nghiệp khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Him Lam cam kết sẽ huy động đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng các căn hộ cho thuê có chất lượng tương đương nhà ở thương mại về kỹ thuật, kiến trúc, tiện ích và hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng cao của người dân Thủ đô.
Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương để dự án được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô.
5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, gồm:
•Tuyến số 1: Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài;
•Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa
•Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá;
•Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh;
•Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.