Văn hóa

Hà Nội khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn và trao Giải Báo chí Ngô Tất Tố

Mai Hoa - Ảnh: Viết Thành 29/01/2024 12:21

Sáng 29-1, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Sở Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn - Hà Nội 2024 và trao Giải Báo chí Ngô Tất Tố 2023.

khaimac.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn.

Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên…

Đa dạng, phong phú các hoạt động

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán khẳng định, Hội báo Xuân là hoạt động chính trị, văn hóa truyền thống của giới báo chí Thủ đô, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội trao đổi nghiệp vụ, ghi nhận ý kiến và phản hồi của công chúng báo chí và bạn xem truyền hình.

ongphan.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu khai mạc.

Hội báo Xuân năm nay là sự kiện mở đầu các hoạt động chính trị - văn hóa, nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô và các cơ quan thông tấn trung ương, bộ, ngành trên địa bàn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024), chào mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024.

Sự kiện cũng nhằm tuyên truyền và động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động, học tập, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

quocminh.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, thời gian qua, Hội Nhà báo Hà Nội cũng đã tập hợp, đoàn kết, động viên đông đảo hội viên nhà báo tham gia nhiều chương trình, hoạt động lớn của thành phố và Hội Nhà báo Việt Nam. Báo chí Thủ đô đã tích cực phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, năm 2023, báo chí Hà Nội đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và thu được kết quả rất đáng khích lệ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền. Báo chí Thủ đô luôn đồng hành cùng thành phố, phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, khắc phục các tồn tại, vì sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Tại chương trình, các đại biểu đã cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn - Hà Nội 2024.

baohnm.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các đại biểu tại gian trưng bày của Báo Hànộimới.
baohnm1.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản tham quan gian trưng bày của Báo Hànộimới.

Diễn ra đến chiều 30-1, Hội báo Xuân Giáp Thìn có 18 gian trưng bày của 16 cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội. Công chúng báo chí Thủ đô và cả nước có thể tham quan, tìm hiểu, đóng góp ý kiến về các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tích hợp trên nền tảng số, để báo chí Hà Nội thêm niềm tin, sức bật trong quá trình đổi mới, sáng tạo công nghệ và chuyển đổi số, theo kịp yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra.

Tại Hội báo Xuân còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên sâu, văn hóa, trao đổi công nghệ làm báo, chấm giải và trao thưởng cho những gian hàng đẹp, bìa báo Tết ấn tượng và bài báo hay viết về Hà Nội. Sau khi kết thúc, toàn bộ số báo Xuân, báo Tết sẽ được Hội Nhà báo thành phố gửi tặng Bộ đội Biên phòng để chuyển tới cán bộ, chiến sĩ đang học tập, làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Vinh danh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc

Đáng chú ý, Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 là dịp để Hội Nhà báo thành phố tôn vinh, trao giải, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2023, nhằm động viên, khích lệ các liên - chi hội phát huy thành tích trong công tác và chuyên môn, nhiệm vụ, tiếp tục tìm tòi, đổi mới để đạt thành tích cao hơn trong năm 2024.

giainhat.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả.

Năm 2023, các tác phẩm dự Giải Báo chí Ngô Tất Tố đã tập trung phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt tuyên truyền nhiều chuyên đề, sự kiện chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội. Nhiều bài viết có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội cao, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố; phong trào thi đua của các ngành, các cấp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Ban tổ chức đã tiếp nhận 148 tác phẩm (trong đó, có 54 tác phẩm báo in, 77 tác phẩm điện tử, 17 tác phẩm phát thanh - truyền hình) tham dự giải. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 43 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng.

Trong đó, giải Đặc biệt thuộc về nhóm tác giả Hoàng Mạnh, Xuân Song, Thái Văn Trọng, Nguyễn Trung Dũng (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) với phóng sự truyền hình “Điện đi những đâu?".

giatnhat1.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao giải Nhất cho các tác giả.
giainhi.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên và Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán trao giải Nhì cho các tác giả.
giaiba.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng và Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Đỗ Thị Thu Hằng trao giải Ba cho các tác giả.
giaikk.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học và Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

Có 3 tác giả, nhóm tác giả được nhận giải Nhất, gồm: Tác phẩm báo điện tử “Hồi sinh không gian văn hóa công viên” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Loan, Lại Quang Tấn, Vũ Thị Cúc, Lý Tú Anh, Vũ Tùng Quân (Báo Kinh tế & Đô thị); tác phẩm báo in “Cán bộ “7 dám” và việc thực hiện “công việc gốc” của Đảng” của tác giả Nguyễn Khánh Ly (Báo Hànộimới); tác phẩm “Hành trình theo dấu vua ban đưa sắc phong trở về” của nhóm tác giả Vân Quế, Trần Quân, Tuấn Dũng (Chuyên đề An ninh Thủ đô).

Có 5 tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhì; 9 tác giả, nhóm tác giả nhận giải Ba; 25 tác giả, nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích.

Cùng với 1 giải Nhất, Báo Hànộimới còn giành 1 giải Nhì, thuộc về tác phẩm “Hà Nội xây dựng 5 huyện thành quận: “Danh phải xứng với thực”” của nhóm tác giả Khánh Ly, Đào Huyền, Quỳnh Dung, Ánh Dương, Nguyễn Mai, Quang Thái, Thành Phong; 1 giải Ba, thuộc về tác phẩm: “Hà Nội với Trường Sa: Trọn vẹn nghĩa tình nơi đầu sóng” của nhóm tác giả Văn Ngọc Thủy, Tuấn Phong; 7 giải Khuyến khích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn và trao Giải Báo chí Ngô Tất Tố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.