Trận mưa dông với cường độ lớn vào trưa 27-7 khiến một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện úng ngập cục bộ. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước được vận hành đồng bộ cùng việc triển khai lực lượng ứng trực từ sớm, phần lớn các điểm ngập đã rút chỉ sau khoảng 30 phút, góp phần bảo đảm giao thông và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Chủ động ứng trực
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, từ khoảng 11h đến 11h30 ngày 27-7, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa dông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 40-60 mm.
Một số khu vực ghi nhận lượng mưa khá lớn như Ba Đình đạt 61,9 mm, Hoàn Kiếm 42 mm, Tây Hồ 38,5 mm. Đáng chú ý, lượng mưa khoảng 50 mm chỉ trong 30 phút, tương đương cường độ khoảng 100 mm/giờ, vượt khả năng thu gom, tiêu thoát cục bộ của hệ thống thoát nước đô thị.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã khẩn trương yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty Cổ Phần Công trình giao thông Hà Nội, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu hướng dẫn, phân luồng cho người và phương tiện tham gia giao thông, tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, trạm bơm đầu mối và các trạm bơm cục bộ để hạ mực nước trên hệ thống, phục vụ tiêu thoát nước.
Các tổ công tác đồng loạt thực hiện các biện pháp khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, các trạm bơm đầu mối và trạm bơm cục bộ nhằm hạ nhanh mực nước trên toàn hệ thống. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Sự chủ động trong công tác ứng trực đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi toàn bộ hệ thống thoát nước được vận hành ngay trong thời điểm mưa lớn nhất, giúp hạn chế tối đa thời gian ngập úng trên các tuyến phố.
Nước rút nhanh sau mưa lớn
Do mưa có cường suất rất lớn trong thời gian ngắn, một số điểm trên địa bàn thành phố vẫn xuất hiện ngập cục bộ như Hòe Nhai, Phan Huy Ích - Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học, dốc La Pho - Thụy Khuê và ngõ 42 Giang Văn Minh.
Trong đó, khu vực dốc La Pho - Thụy Khuê ngập sâu khoảng 20-25 cm, còn ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn có nơi ngập 35-40 cm.
Theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng, với việc huy động đồng bộ lực lượng và vận hành hiệu quả hệ thống tiêu thoát nước, ngay sau khi mưa kết thúc khoảng 30 phút, từ 11h35 đến 12h05, hầu hết các điểm ngập trên mặt đường đã cơ bản rút hết, giao thông nhanh chóng trở lại bình thường.
Đối với khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh - nơi chịu ảnh hưởng của điều kiện thoát nước và các dự án thi công, nước rút chậm hơn các vị trí khác. Dù vậy, các đơn vị duy trì vẫn liên tục triển khai bơm cưỡng bức, khơi thông dòng chảy và đến 15h cùng ngày, mực nước chỉ còn khoảng 5-7 cm.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã đề nghị UBND các phường Tây Hồ và Ngọc Hà chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước ngõ xóm theo phân cấp; tăng cường nạo vét, bố trí bơm di động tại các điểm có nguy cơ ngập và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý hạ tầng trong quá trình xử lý sự cố.
Bên cạnh đó, các chủ đầu tư dự án tại khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh và dốc La Pho - Thụy Khuê cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời thực hiện các giải pháp dẫn dòng, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trong suốt quá trình triển khai dự án.
Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì chế độ ứng trực, yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cùng các đơn vị quản lý bám sát hiện trường, thường xuyên vệ sinh cửa thu nước, khơi thông dòng chảy và vận hành liên tục các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ nhằm chủ động ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.
Thực tế từ trận mưa ngày 27/7 cho thấy, mặc dù lượng mưa đạt cường suất rất lớn, vượt khả năng tiêu thoát cục bộ của hệ thống trong thời gian ngắn, song nhờ sự chủ động của các đơn vị quản lý hạ tầng và công tác vận hành đồng bộ, phần lớn các điểm ngập đã được xử lý nhanh chỉ sau khoảng 30 phút. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy năng lực vận hành hệ thống thoát nước của Thủ đô đang từng bước được nâng cao, góp phần hạn chế ảnh hưởng của mưa lớn đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.