Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Gắn chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng với kiểm soát quyền lực

Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 11/05/2023 13:23

(HNMO) - Sáng 11-5, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố (ban chỉ đạo) chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo: Nguyễn Quang Đức - Trưởng ban Nội chính Thành ủy (Phó Trưởng ban Thường trực), Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố.

Dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các cơ quan liên quan của trung ương, thành phố Hà Nội...

Xây dựng 15 chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 80 văn bản; xây dựng 15 chuyên đề triển khai thực hiện Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức trình bày báo cáo tại hội nghị.

Kết quả 100% quận, huyện, thị ủy, sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Một số cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 3.208 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí, thành phố đã ban hành 77 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương, đơn vị ban hành 39 văn bản; tiến hành 1.215 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 1.154 trường hợp. Qua kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, xử lý kỷ luật 72 trường hợp. 

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả. Trong đó, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra đối với 3.542 tổ chức Đảng, 992 đảng viên; giám sát đối với 2.212 tổ chức Đảng, 1.098 đảng viên. Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai 691 cuộc thanh tra; đã kết luận 420 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 104 tập thể và 172 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ án, 133 vụ việc có dấu hiệu phạm tội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử phạt 105,9 tỷ đồng. 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đào Thịnh Cường phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đáng chú ý, Thành ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại 8 đơn vị. Đồng chí Bí thư Thành ủy tổ chức 24 buổi đối thoại và tiếp công dân theo quy định. Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tiếp nhận, giao Ban Nội chính Thành ủy nghiên cứu, tham mưu, xử lý 14.933 đơn (chuyển cơ quan giải quyết theo thẩm quyền 3.912 đơn, lưu đơn theo quy định 11.021 đơn). Các cơ quan đã tiếp 45.686 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 66.038 đơn các loại; thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 5.806/6.879 vụ khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tham luận tại hội nghị.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 70 tập thể, 156 cá nhân để xảy ra sai phạm; kiến nghị thu hồi 240 triệu đồng và 5.183m2 đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc…

Nhìn chung, việc tổ chức, thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy trong nửa nhiệm kỳ vừa qua cơ bản đạt được các chỉ tiêu Chương trình đề ra.  

Quang cảnh hội nghị.

Đúc rút những bài học kinh nghiệm

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, hội nghị đã tiến hành tham luận. Các ý kiến thảo luận của đại diện lãnh đạo Quận ủy Ba Đình, Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy… đã làm rõ thêm những kết quả đã đạt được; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU. 

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến phát biểu tham luận.

Trong đó, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, để triển khai có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU, các dự án lớn của quận đều được tổ chức trưng cầu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, giám sát và nêu ý kiến đóng góp… Đến nay, Đảng bộ quận chưa phát hiện cán bộ có hành vi tham nhũng, nhiều năm liền không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém... 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tham luận.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cũng cho biết, công tác kiểm tra, giám sát đã được Thành ủy triển khai với tinh thần chủ động, quyết tâm cao để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh sai phạm của cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”, tạo dựng niềm tin trong nhân dân Thủ đô.

Theo đồng chí Hoàng Trọng Quyết, qua triển khai Chương trình số 10-CTr/TU, kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã giúp xem xét, xử lý đúng người, đúng lỗi, nhưng vẫn bảo đảm nhân văn, khách quan, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và thực hiện nghiêm các quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Thanh tra thành phố… cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình số 10- CTr/TU, như: Khó khăn trong công tác giám định tư pháp, định giá tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng kinh tế; khó khăn trong việc xử lý và tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm…

Công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vẫn là khâu yếu

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện; thận trọng, bài bản và đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả quan trọng, đã tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của thành phố và được cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. 

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU và sau 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đến công tác xây dựng, ban hành các văn bản và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU cũng nêu rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, như tính nêu gương của người đứng đầu và sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc còn chưa sâu sát, chưa kịp thời, chưa quyết liệt; chưa tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Cùng với đó, một số cơ quan, đơn vị chậm cải cách thủ tục hành chính, chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; chậm xây dựng hoặc chậm sửa đổi quy chế, quy trình xử lý công việc; dẫn đến chưa cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, chưa minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, nhất là việc giải quyết hồ sơ, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; tạo bức xúc cho xã hội, tạo kẽ hở, dễ phát sinh hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức.

Đặc biệt, công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ một số cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu yếu, phần lớn là không tự phát hiện ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện nhiều sai phạm, nhưng phát hiện để chuyển cơ quan điều tra các sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực chưa nhiều…

Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp của thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục và quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trên. 

Tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của thành phố, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

“Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra tại đơn vị mình. Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí; đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để không tạo kẽ hở, dễ bị lợi dụng.

Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. 

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Gắn chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng với kiểm soát quyền lực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.