Sáng 20-8, Đảng bộ xã Thư Lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải dự và phát biểu.
Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành phố; nguyên lãnh đạo huyện Đông Anh cũ; nguyên lãnh đạo các xã tiền thân của Thư Lâm; đại diện lãnh đạo các xã: Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh; đại diện các chức sắc, tôn giáo trên địa bàn; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt là sự tham dự của 215 đại biểu đại diện cho 4.220 đảng viên thuộc 105 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
Xây dựng Thư Lâm phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân
Khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt, là Đại hội đầu tiên sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới, tiếp nối truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kiên cường của các địa phương trong huyện Đông Anh cũ.
Thư Lâm là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống hiếu học và khoa bảng; nơi sản sinh nhiều thế hệ trí thức, cán bộ ưu tú, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thư Lâm còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc gồm các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề, ẩm thực… Đây chính là những lợi thế quan trọng, là nền tảng để phát triển kinh tế gắn với du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân.
Với quyết tâm “Phát huy truyền thống văn hóa, Anh hùng; đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng Thư Lâm phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thư Lâm lần thứ I có 2 nhiệm vụ.
Một là, tổng kết đánh giá, nêu bật kết quả trong nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển xã Thư Lâm trong 5 năm tới.
Hai là, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Thư Lâm Phạm Văn Đức thông tin, nhiệm kỳ 2020-2025, đối diện nhiều khó khăn, thách thức, song Thư Lâm đạt được nhiều kết quả tích cực.
Công tác xây dựng Đảng được triển khai bài bản, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương thức lãnh đạo đổi mới; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực. Các xã, thị trấn tiền thân của Thư Lâm cơ bản hoàn thành 18/18 tiêu chí xã thành phường.
Kinh tế xã duy trì tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản phẩm bình quân tăng 10,1%/năm; thu nhập bình quân đạt 84 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2020-2025, Thư Lâm đã triển khai 814 dự án, tổng vốn trên 28,5 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, hạ tầng giao thông - chiếu sáng được đầu tư mở rộng…
Từ những kết quả của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đầu của Đảng bộ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quan điểm chỉ đạo Đảng bộ xã Thư Lâm được xác định rõ: Kiên định vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy truyền thống văn hóa - hiếu học, ý chí tự cường, khát vọng phát triển; coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là then chốt, lấy con người làm trung tâm. Ngoài ra, xã ưu tiên quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông; phát triển kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm gắn bảo vệ môi trường. Đặc biệt, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.
Mục tiêu chung của xã: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ có trình độ, đạo đức, dám nghĩ, dám làm; tăng cường quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động hiệu quả mọi nguồn lực; chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp; phát triển giáo dục, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống nhân dân.
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thư Lâm xác định 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ đặt ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thư Lâm xây dựng 8 giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 12 giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; đồng thời chỉ đạo tập trung xây dựng và thực hiện 13 đề án nhằm giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ vào Dự thảo văn kiện trình tại Đại hội. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp ý kiến có tầm nhìn, có tính thực tiễn đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.
Đại hội công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thư Lâm, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm nhiệm kỳ 2025-2030.
Thư Lâm tiến bước mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới
Phát biểu tại tại Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Minh Hải nhấn mạnh, Thư Lâm là vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của văn học dân gian truyền thống, nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử, lễ hội và làng nghề, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa Kinh Bắc - Thăng Long - Hà Nội. Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương tiền thân của xã Thư Lâm đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Thu ngân sách tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, không còn hộ nghèo.
Đồng chí Hà Minh Hải cũng nhấn mạnh: Trong công tác chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ xã Thư Lâm đã chủ động triển khai nghiêm túc, khoa học, bài bản và kỹ lưỡng. Thành phố ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đây là nền tảng vững chắc để Thư Lâm bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Minh Hải cũng nêu rõ: Với vị trí chiến lược, truyền thống hiếu học, nguồn nhân lực dồi dào và bản sắc văn hóa phong phú, Thư Lâm có vai trò quan trọng trong không gian phát triển phía Bắc Thủ đô, là cực tăng trưởng mới gắn kết chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đô thị và du lịch văn hóa - sinh thái.
Đồng chí Hà Minh Hải cũng đánh giá rất cao nội dung trong Báo cáo Chính trị Đảng bộ xã Thư Lâm. “Những định hướng, tổ chức trong báo cáo đã thể hiện được tầm nhìn, tư duy, quan điểm triết lý trong phát triển đối với Thư Lâm với tầm nhìn mới. Trong quy hoạch Thủ đô nêu những nội dung rất cốt lõi, đó là bốn điểm mạnh: Vị trí chiến lược - Thư Lâm nằm ở cửa ngõ phía Bắc chỉ cách Sân bay Nội Bài 13km - giao thông thuận lợi, kết nối các trục động lực quan trọng quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên… và hai trục động lực lớn. Đây là đầu mối giao thông, logistics quan trọng.
Ngoài ra, đồng chí Hà Minh Hải cũng xin nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đối với Đảng bộ xã Thư Lâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Về phát triển kinh tế, cần xác lập cơ cấu kinh tế hợp lý, xây dựng Thư Lâm trở thành trung tâm công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, với các cụm công nghiệp - làng nghề, bảo đảm môi trường xanh, sạch. Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng phát triển công nghiệp và nhà ở trong khu công nghiệp vi phạm quy hoạch, để người dân vừa làm nghề, vừa được sống trong môi trường trong lành ngay tại làng nghề.
Phát triển nông nghiệp đô thị công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. Thư Lâm cần kết nối một chuỗi liên hoàn từ công nghiệp - dịch vụ - du lịch. Đồng thời, phải phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn và khai thác di sản, lễ hội, làng nghề để hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc.
Về văn hóa - xã hội, Thư Lâm cần đầu tư xây dựng trường lớp hiện đại đạt chuẩn quốc gia, xây dựng giáo dục thông minh. Phát động phong trào xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” với những hành động cụ thể. Cùng với đó là phát triển thiết chế văn hóa, số hóa di sản, phát triển công nghiệp văn hóa.
Về môi trường, đối với Thư Lâm, cần tập trung xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Không thể chỉ trông chờ thành phố xử lý tập trung, mà phải triển khai xử lý phân tán, xử lý ngay tại nguồn. Hiện nay công nghệ đã đủ điều kiện để làm được việc này. Khuyến khích mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Xây dựng môi trường minh bạch, an ninh, an toàn và an tâm cho người dân.
Về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là khâu đột phá then chốt. Nếu muốn phát triển nhanh và bền vững, Thư Lâm phải đi trước, đón đầu, tạo bước phát triển vượt bậc thông qua khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Với nội dung này, cần phát động phong trào thi đua quyết liệt để Thư Lâm trở thành đơn vị tiên phong.
Về quan điểm phát triển, đồng chí Hà Minh Hải đề nghị Đảng bộ xã nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sâu sắc ba triết lý lớn trong Nghị quyết 15 và Quy hoạch Thủ đô: Con người là trung tâm của sự phát triển; văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, vừa là động lực phát triển; phát huy quyền làm chủ của nhân dân: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Đặc biệt, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Minh Hải đề nghị Thư Lâm nói riêng và 4 mới của huyện Đông Anh cũ quan tâm hai việc.
Thứ nhất, trong tất cả mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, phải lựa chọn để báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy một khung chiến lược phát triển, hình thành “ma trận ba chân”, trong đó chọn những nhiệm vụ trọng điểm, có sức lan tỏa, là động lực lôi kéo các nhiệm vụ khác.
Thứ hai, nghiên cứu để phát động và triển khai mạnh mẽ phong trào “3 thi đua - 4 sẵn sàng - 5 tiên phong”.
Ba thi đua gồm: Phong trào thi đua học tập suốt đời, học tập số, xây dựng xã hội học tập, nâng cao kỹ năng số và năng lực hội nhập của người dân Thư Lâm. Phong trào thi đua xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, khơi dậy truyền thống và tạo nét đẹp trong ứng xử, lối sống. Phong trào thi đua bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, huy động cộng đồng tham gia, làm thực chất, làm quyết liệt.
Bốn sẵn sàng, gồm: Sẵn sàng về thiết bị: Điện thoại thông minh, kết nối mạng 5G, cài đặt định danh điện tử VNID mức độ 2, có tài khoản ngân hàng số. Sẵn sàng về định danh điện tử và kỹ năng ứng dụng số, bảo đảm an toàn thông tin và văn hóa trên không gian mạng. Sẵn sàng minh bạch trong mọi hoạt động, để người dân đồng thuận và ủng hộ. Sẵn sàng học hỏi, đổi mới, tiên phong trong bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, an toàn dùng thuốc, để người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức đều an tâm.
Đối với 5 tiên phong: Tiên phong trong học tập, nâng cao tri thức và kỹ năng số, xây dựng xã hội học tập hiện đại. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong quản lý, sản xuất, dịch vụ. iên phong trong bảo vệ môi trường, xây dựng Thư Lâm xanh - sạch - đẹp, trở thành đô thị sinh thái đáng sống. Tiên phong trong xây dựng văn hóa và con người Thư Lâm, phát huy truyền thống hiếu học, thanh lịch, văn minh. Tiên phong trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động minh bạch, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân.
“Với vị trí chiến lược, giàu truyền thống, giàu tiềm năng, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thư Lâm sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, xứng đáng là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Thủ đô”, đồng chí Hà Minh Hải nhấn mạnh.
Bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng uỷ xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí lãnh đạo - đây là "kim chỉ nam" để Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng xã Thư Lâm vững mạnh, hiện đại.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thư Lâm với khí thế mới, quyết tâm mới thiết thực thi đua lập nhiều thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thư Lâm lần thứ I, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp - văn minh - hiện đại, xứng đáng với vị thế mới trong lòng Thủ đô Hà Nội Anh hùng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.