Văn hóa

Hà Nội: Công bố đường dây nóng xử lý vi phạm trong mùa lễ hội 2024

Hoàng Lân 22/12/2023 - 17:33

Chiều 22-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và triển khai công tác lễ hội năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị.

2(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Quyên

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với 2 quy tắc ứng xử

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết: Năm 2023, các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện phong trào đã hoàn thành xuất sắc, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra.

Năm 2023, số gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 95,8%. Dự kiến, số hộ Gia đình văn hóa toàn thành phố đạt trên 88%, vượt chỉ tiêu thành phố đề ra; 70% số thôn, làng đăng ký bình xét danh hiệu “Làng văn hóa”; 80% tổ dân phố đăng ký bình xét danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024...

Trong kế hoạch triển khai năm 2024 cũng đặt nhiệm vụ các địa phương tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm, triển khai và nhân rộng các mô hình tại các địa phương trên cả nước; đẩy mạnh, đổi mới các hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” và 2 quy tắc ứng xử do UBND thành phố ban hành…

Tại hội nghị, các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Chương Mỹ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây… báo cáo đều đạt các chỉ tiêu về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Một số địa phương còn gặp vướng mắc khi có thôn chưa có nhà văn hóa…

Với nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các địa phương rà soát, tập trung nguồn lực và các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, với tồn tại vẫn còn 40 thôn chưa có nhà văn hóa, các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa thôn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cũng đề nghị, các địa phương triển khai ngay việc hướng dẫn, đăng ký các danh hiệu, mô hình một cách thực chất, hiệu quả. Mỗi địa phương đăng ký ít nhất 2 mô hình để thành phố rà soát, đánh giá hiệu quả, từ đó nhân rộng.

“Thành phố sẽ tập trung xây dựng mô hình văn hóa trong trường học, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024”, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Xây dựng bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tính đến ngày 22-12, trên địa bàn thành phố đã có 1.174/1.206 lễ hội truyền thống được tổ chức. Hầu hết lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

004.jpg

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh thông tin, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại một số lễ hội lớn, tiêu biểu của thành phố như: Lễ hội gò Đống Đa, Lễ hội đền Sóc, Lễ hội đền Cổ Loa, Lễ hội đền Hai Bà Trưng, Lễ hội chùa Hương, Phủ Tây Hồ...

Nhìn nhận những hạn chế trong công tác tổ chức lễ hội năm 2023, bà Trần Thị Vân Anh thẳng thắn cho biết, một số địa phương chưa quan tâm đầu tư đúng mức cho việc tổ chức lễ hội; một số lễ hội vẫn còn tồn tại các dịch vụ hàng, quán bày bán trong di tích gây mất mỹ quan; ý thức tự giác thực hiện văn minh trong giao tiếp, ứng xử của người dân khi tham gia lễ hội còn hạn chế…

Triển khai công tác lễ hội năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức, tuyên truyền. Theo đó, các địa phương rà soát, lập danh sách các lễ hội; chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Theo đó, thành phố công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về hoạt động lễ hội: 0965404557.

Bà Trần Thị Vân Anh cũng cho biết, một trong những nội dung mới của việc triển khai công tác lễ hội năm 2024 đó là ban hành bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Đặt mục tiêu năm 2024, 70% các lễ hội bảo đảm các tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, hoạt động lễ hội phải phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm không lãng phí. Các địa phương cần rà soát lại các cấp lễ hội (quy mô, thời gian tổ chức), nhanh chóng báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao để bảo đảm công tác quản lý; triển khai bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Công bố đường dây nóng xử lý vi phạm trong mùa lễ hội 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.