Y tế

Hà Nội có thêm 346 ca mắc sốt xuất huyết trong một tuần

Thu Trang 14/10/2024 - 12:47

Tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 346 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện, tăng 62 trường hợp so với tuần trước đó.

Cán bộ y tế phường Việt Hưng, quận Long Biên tuyên truyền các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết cho người dân. Ảnh: Xuân Lộc
Cán bộ y tế phường Việt Hưng, quận Long Biên tuyên truyền các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết cho người dân. Ảnh: Xuân Lộc

Ngày 14-10, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 4-10 đến 11-10), toàn thành phố ghi nhận 346 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 62 trường hợp so với tuần trước đó). Bệnh nhân phân bố tại 29 quận, huyện.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Hà Đông, Đan Phượng, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Thanh Oai, Thanh Xuân, Chương Mỹ, Ba Đình, Cầu Giấy, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Quốc Oai.

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 4.160 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có ca tử vong (số mắc giảm 80% so với cùng kỳ năm 2023).

Ngoài ra, trong tuần qua cũng ghi nhận thêm 21 ổ dịch sốt xuất huyết tại 11 quận, huyện: Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Đông, Hoài Đức, Phúc Thọ (giảm 2 ổ dịch so với tuần trước đó). Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 227 ổ dịch. Hiện, còn 39 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liện quan tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, điều tra, xử lý dịch tại khu vực có ca bệnh. Đồng thời, tổ chức giám sát ổ dịch, khu vực nguy cơ sốt xuất huyết tại các quận, huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hà Đông và Chương Mỹ.

Cùng với sốt xuất huyết, tuần qua, thành phố cũng ghi nhận 74 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 33 trường hợp so với tuần trước đó).

Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.186 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 67 ca so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch tay chân miệng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 44 ổ dịch tay chân miệng. Hiện còn 1 ổ dịch đang hoạt động.

Nhận định đây là giai đoạn cao điểm dịch sốt xuất huyết hằng năm, CDC Hà Nội cảnh báo, số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới.

Chính vì vậy, trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị giám sát công tác xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại các địa bàn, gồm: Xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên; phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng và phường Kim Mã, quận Ba Đình.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá, sốt xuất huyết là một trong 10 gánh nặng y tế toàn cầu, xếp mức độ 3 (mức độ cao nhất) về khẩn cấp y tế. Sốt xuất huyết gây ra các biến chứng nguy hiểm như: Tụt huyết áp, sốc mất máu, suy đa tạng, xuất huyết não, hôn mê… có thể tử vong. Các đối tượng có nguy cơ trở nặng cao hơn khi mắc sốt xuất huyết là trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mãn tính, béo phì…

Để phòng, chống sốt xuất huyết, người dân cần chú ý diệt muỗi và phòng muỗi đốt. Trong đó, thực hiện vệ sinh nơi ở, xử lý, loại bỏ, lật úp các dụng cụ có thể chứa nước để muỗi đẻ trứng như: Lọ hoa, chai lọ, bể cá, khu vực rác thải… Đồng thời, tích cực phối hợp với ngành Y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy/lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo CDC Hà Nội, tuần qua có thêm 1 trường hợp mắc uốn ván tại huyện Thanh Oai. Bệnh nhân là nam giới, 62 tuổi, có vết thương ở mu bàn chân trái nhưng không tiêm phòng uốn ván. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp mắc uốn ván, trong đó có 1 ca tử vong. Ngoài ra, các dịch bệnh khác như: Ho gà, liên cầu lợn, viêm não Nhật Bản, não mô cầu, rubella… không ghi nhận ca bệnh trong tuần qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có thêm 346 ca mắc sốt xuất huyết trong một tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.