Giao thông

Hà Nội: 5 tháng, xử lý hơn 1.000 vi phạm trên các tuyến sông

Chu Dũng 06/06/2024 - 16:57

Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát giao thông thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến đường sông.

chi89735.jpeg
Kiểm tra an toàn mớm nước. Ảnh: Chu Dũng

Nhiều ngày qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa dông lớn kèm theo mực nước sông Hồng, sông Đuống… lên cao. Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 và số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã tăng cường kiểm soát, bảo đảm các vị trí cọc tiêu, phao tiêu trên sông không bị nước lũ cuốn trôi; hướng dẫn chủ các bến đò ngang, chủ phương tiện xà lan, tàu thuyền bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trung tá Phùng Quang Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, từ khu vực cầu Nhật Tân, ngã ba cửa Dâu nối sông Đuống và sông Hồng đến khu vực các cầu: Long Biên, Chương Dương, Nhật Tân, Thanh Trì và cầu Đuống, cầu Phù Đổng những ngày qua, hệ thống cọc tiêu, phao tiêu đều được bảo đảm giữ đúng vị trí không bị xô lệch bởi dòng nước. Qua đó hướng dẫn hàng nghìn lượt tàu thuyền đi lại an toàn.

Trung tá Hà Trọng Hoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, hiện nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng nhiều, lòng sông mở rộng, có những đoạn nước chảy xiết, nước xoáy, nguy hiểm…, đơn vị đã tổ chức tuần tra cảnh báo cho các phương tiện và người dân sinh sống hai bên bờ sông Hồng, sông Đà.

0514ecbc-50a8-471a-91e0-132b53ecad26.jpeg
Tuần tra trên sông khu vực cầu Nhật Tân. Ảnh: Chu Dũng

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, Cảnh sát đường thủy đã tuần tra kiểm soát xử lý 1.058 trường hợp vi phạm, phạt hơn 5,3 tỷ đồng. Trong đó, các vi phạm chủ yếu là chở hàng hóa quá vạch dấu mớm nước an toàn (909 trường hợp); vi phạm nồng độ cồn (13 trường hợp); vi phạm về hoán cải phương tiện (10 trường hợp).

Cảnh sát đường thủy cũng tạm giữ 966 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, 5 giấy thế chấp ngân hàng, 3 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, 12 giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, 2 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 8 quyết định, giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Cảnh sát đường thủy cũng đã bắt giữ 17 vụ, với 61 đối tượng và 25 phương tiện thủy khai thác cát trái phép (9 tàu hút tự hành, 6 tàu hút sang mạn, 6 tàu chở hàng); trực tiếp thiết lập hồ sơ đề xuất các cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát trái phép đối với 8 đối tượng, xử phạt hơn 2,86 tỷ đồng, tịch thu 1 tàu thủy; hiện còn 3 vụ việc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

f4118e14-88a2-476d-a0ca-95e4e3e2a78f.jpeg
Bảo đảm an toàn mùa sông nước. Ảnh: Chu Dũng

Từ nay đến cuối năm 2024, Cảnh sát đường thủy sẽ tập trung tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, chủ bến khách, người tham gia giao thông về trang bị, sử dụng phao áo, dụng cụ nổi cứu sinh, chở hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, đúng vạch mớm nước an toàn, chở đúng số người quy định; phương tiện tham gia giao thông bảo đảm điều kiện hoạt động...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 5 tháng, xử lý hơn 1.000 vi phạm trên các tuyến sông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.