Môi trường

Hạ lưu sông Đà ra sao khi Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy

Theo Lao động 26/06/2024 - 17:38

Lượng nước đổ về hạ lưu sông Đà đoạn qua địa phận huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông của tỉnh Phú Thọ đã thay đổi rõ rệt sau 1 ngày Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy.

Như tin đã đưa, thực hiện Công điện số 06 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 22h00 ngày 24.6. Ảnh: Minh Nguyễn.
Như tin đã đưa, thực hiện Công điện số 06 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 22h ngày 24-6. Ảnh: Minh Nguyễn
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 26.6, sau hơn 1 ngày cửa đáy của đập thủy điện đã được xả, lượng nước tràn về khiến mực nước ở khu vực hạ lưu dâng cao. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 26-6, sau hơn 1 ngày cửa đáy của đập thủy điện đã được xả, lượng nước tràn về khiến mực nước ở khu vực hạ lưu dâng cao. Ảnh: Minh Nguyễn
Tại thành phố Hòa Bình, nơi gần nhất với đập thủy điện, nước sông dâng lên rất nhanh, che phủ các hàng cỏ cây ven sông xanh tốt sau nhiều tháng không có nước lũ tràn qua. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại thành phố Hòa Bình, nơi gần nhất với đập thủy điện, nước sông dâng lên rất nhanh, che phủ các hàng cỏ cây ven sông xanh tốt sau nhiều tháng không có nước lũ tràn qua. Ảnh: Minh Nguyễn
Xa hơn, tại lưu vực sông Đà đoạn qua địa phần huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ, nước sông cũng đã dâng cao, chảy xiết. Ảnh: Tô Công.
Xa hơn, tại lưu vực sông Đà đoạn qua địa phần huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ, nước sông cũng đã dâng cao, chảy xiết. Ảnh: Tô Công
Nước sông che đi những bãi bồi, cồn cát từng lộ ra ở những thời điểm sông cạn trước đó. Ảnh chụp tháng 12.2023 (phía trên bên trái) và hiện tại (phía dưới bên phải): Tô Công.
Sự khác nhau ở khu vực chân cầu Đồng Quang so với cách đây hơn 6 tháng là rõ ràng, dòng nước màu xanh ngọc và các cồn cát giữa sông đã biến mất. Ảnh chụp hồi tháng 12-2023 (phía trên bên trái) và hiện tại (phía dưới bên phải): Tô Công
Khu vực này cách đây tròn 1 năm nước cạn lộ ra cồn cát khổng lồ. Ảnh chụp tháng 6.2023: Tô Công.
Cồn cát khổng lồ này nay cũng đã nằm sâu dưới dòng nước xiết. Ảnh chụp tháng 6-2023: Tô Công
Sau nhiều tháng vận tải trên sông gặp nhiều khó khăn do nước cạn, không có luồng, nay tất cả các tàu bè đã dễ dàng di chuyển. Ảnh: Tô Công.
Sau nhiều tháng vận tải trên sông gặp nhiều khó khăn do nước cạn, không có luồng, nay tất cả các tàu bè đã dễ dàng di chuyển. Ảnh: Tô Công
Khi sông không còn cạn, các công trình thủy lợi sẽ dễ dàng lấy nước phục vụ người dân 2 bên bờ sông đổ ải vụ mùa. Ảnh: Tô Công.
Các công trình thủy lợi sẽ dễ dàng lấy nước phục vụ người dân 2 bên bờ sông đổ ải vụ mùa. Ảnh: Tô Công
Tròn 1 năm về trước, việc
Tròn 1 năm về trước, khi nước ở hạ lưu sông Đà cạn, không ít trạm bơm phải cải tạo vị trí hút nước, nối dài ống bơm để có thể lấy nước. Ảnh chụp tháng 6-2023: Tô Công
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng 26.6, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình là 3264m3/s, tổng lưu lượng xả là 3809m3/s, mực nước tại trạm Hà Nội là 4,36m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng 26-6, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình là 3.264m3/s, tổng lưu lượng xả là 3.809m3/s, mực nước tại trạm Hà Nội là 4,36m. Ảnh: Minh Nguyễn
Cùng với đó, đêm qua và sáng nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25.6 đến 8h ngày 26.6 có nơi trên 90mm như: Trung Thu (Điện Biên) 97mm, Hồng Ca (Yên Bái) 252mm, Trung Sơn (Phú Thọ) 92.8mm, Thanh Lương (Hòa Bình) 103.2mm... Vì vậy, khi mực nước sông Đà sẽ tiếp tục dâng, các chủ phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hộ dân nuôi trồng thủy sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản trên sông... cần chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Ảnh: Tô Công.
Cùng với đó, đêm qua và sáng nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25-6 đến 8h ngày 26-6 có nơi trên 90mm như: Trung Thu (Điện Biên) 97mm, Hồng Ca (Yên Bái) 252mm, Trung Sơn (Phú Thọ) 92.8mm, Thanh Lương (Hòa Bình) 103.2mm... Vì vậy, khi mực nước sông Đà sẽ tiếp tục dâng, các chủ phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hộ dân nuôi trồng thủy sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản trên sông... cần chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Ảnh: Tô Công
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạ lưu sông Đà ra sao khi Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.