Xã hội

Góp sức trẻ xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Bài và ảnh: Bảo Lâm 16/03/2024 - 11:27

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024, hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã và đang được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, hiệu quả, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong xã hội.

tn.jpg
Đoàn viên, thanh niên quận Hoàn Kiếm ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyệt Ánh

Trong đó, nổi bật là các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh của đoàn viên, thanh niên toàn thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Tình nguyện làm đẹp đô thị

Tháng Thanh niên năm 2024 của tuổi trẻ Thủ đô đang diễn ra trong không khí sôi nổi. Ngoài những chương trình tình nguyện đã được triển khai hiệu quả trong nhiều năm, tuổi trẻ Thủ đô còn tiếp tục sáng tạo những mô hình mới. Đặc biệt, hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện, huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: “Tuổi trẻ Thủ đô tích cực triển khai hàng nghìn công trình, phần việc tình nguyện. Các mô hình tranh tường, cột điện nở hoa, vườn hoa thanh niên... tiếp tục được nhân rộng. Cùng với đó là các hoạt động dọn vệ sinh tại địa phương, tham gia xóa quảng cáo rao vặt trên tường, gốc cây, cột điện; tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải...

Từ năm 2023 đến nay, tuổi trẻ Thủ đô xây dựng mới và duy trì hơn 400 công trình tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; 98 “Tuyến đường thanh niên tham gia hỗ trợ tự quản về an ninh trật tự”; số hóa hơn 150 di tích, địa chỉ đỏ; trang trí, làm đẹp gần 1.000 tủ điện; chỉnh trang và xây mới hàng trăm nhà vệ sinh thân thiện, sân chơi thiếu nhi trong các trường học và khu dân cư...

Tuyến đường thanh niên tự quản “5 có 3 không” theo chuẩn văn minh đô thị vừa được Đoàn Thanh niên xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, khánh thành ngày 3-3, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. “Năm có” gồm: Có đội hình tình nguyện của thanh niên, có cây xanh, có điện chiếu sáng, có camera giám sát, có ý thức văn minh đô thị; “3 không”, gồm: Không vi phạm an toàn giao thông; không vi phạm trật tự văn minh đô thị, trật tự công cộng, không gây mất vệ sinh môi trường.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tiên Dương Trương Đình Nam cho biết: “Đoàn Thanh niên xã triển khai thực hiện Tuyến đường thanh niên tự quản “5 có 3 không” theo chuẩn văn minh đô thị. Trên tuyến đường này có lắp camera giám sát, với mục đích bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; đặt thùng rác công cộng; đặt biển quảng cáo rao vặt công cộng để không còn xảy ra tình trạng dán bừa bãi quảng cáo rao vặt trên tường nhà, cột điện”.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, Quận đoàn Đống Đa đã triển khai thực hiện 35 công trình tranh tường tại các ngõ, phố, cổng trường học, đưa ra thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ trẻ em, xây dựng đô thị văn minh, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh...

Bí thư Đoàn Thanh niên quận Đống Đa Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ: “Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp để mỗi người dân cùng nâng cao ý thức xây dựng văn minh đô thị. Thời gian tới, Quận đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các bức tranh tường tại trường học, ngõ phố, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường của quận ngày càng đẹp hơn”.

Ngày 4-3, Quận đoàn Bắc Từ Liêm triển khai thực hiện mã hóa thông tin 10 tuyến phố mang tên danh nhân trên địa bàn quận. Theo Bí thư Đoàn Thanh niên quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc: Đây là công trình thanh niên chào mừng Tháng Thanh niên và mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, 10 tuyến phố mang tên danh nhân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được mã hóa thông tin liên quan; ngay dưới biển tên tuyến phố là một biển phụ với thông tin kèm mã QR. Thông tin được thể hiện bằng song ngữ Việt - Anh, tiện cho người dân và du khách tra cứu thông tin về các tuyến phố và về danh nhân đất Việt.

tn1.jpg
Nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã và đang được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo vì cộng đồng

Trong buổi lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên Thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” - diễn ra từ ngày 1 đến 31-3-2024, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đã kêu gọi các đoàn viên, thanh niên tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển bền vững “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Sau lễ phát động đến nay, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên đã được các cơ sở Đoàn - Hội triển khai thực hiện.

Thực tế cho thấy, các hoạt động tình nguyện xây dựng Thủ đô đã thực sự lan tỏa, trở thành hoạt động thường xuyên của đoàn viên, thanh, thiếu nhi thành phố. Tại phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm), đoàn viên, thanh niên cùng cô, bác trong các tổ dân phố đã cùng nhau hưởng ứng Tháng Thanh niên thông qua các hoạt động như vẽ tranh bích họa, thực hiện công trình “Đường cờ Thanh niên”, vệ sinh môi trường khu dân cư... Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phương Canh Bùi Công Thành chia sẻ: “Đây là cơ hội để thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng Thủ đô, bảo vệ môi trường cho thành phố “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Với chủ đề “Đông Anh - Khát vọng phát triển, Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ Đông Anh có nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện trong Tháng Thanh niên. Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Đông Anh Lê Thế Chuyên cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ hành động vì Đông Anh sạch và xanh” bằng các việc làm thiết thực như ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường thanh niên, hàng cây thanh niên; đổi rác lấy cây xanh, đổi pin lấy quà tặng..., tích cực đổi mới, sáng tạo trong việc xây dựng nếp sống văn minh của người đô thị”.

Những hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả của tuổi trẻ Thủ đô vừa góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp, có ích cho đoàn viên, thanh niên, vừa thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội. Mỗi công trình, phần việc được các cơ sở Đoàn phát động, triển khai thực hiện không chỉ thu hút đông cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Trải nghiệm quét mã QR tuyến phố Lưu Cơ, vừa được Đoàn Thanh niên quận Bắc Từ Liêm triển khai, ông Trịnh Văn Huy (63 tuổi, phường Xuân Tảo) cho rằng, đây là một cách làm rất hay của thanh niên thời đại mới, phù hợp xu hướng hiện nay. “Tôi chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR là biết được thông tin về tuyến phố, về những danh nhân được ghi danh. Đây là cách làm rất hay giúp người dân có thêm kiến thức, hiểu biết về nơi mình sinh sống”.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: “Sẽ có ít nhất 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội. Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện 600 công trình thanh niên, 1.381 công trình măng non, ít nhất 5 công trình “Nhà phân loại rác thân thiện”, ít nhất 5 công trình “Tủ sách thiếu nhi tại các khu chung cư”. Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, xây dựng văn minh đô thị”.

Với tinh thần xung kích, hy vọng rằng tuổi trẻ Thủ đô sẽ sáng tạo hơn nữa, có thêm nhiều mô hình mới, cách làm hay để cùng với nhân dân Thủ đô thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Góp sức trẻ xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.